Cứu sống bệnh nhi bị viêm não Herpes nặng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 2 tháng điều trị bệnh, sáng nay 23/12 bệnh nhân Nguyễn H. (nam, 7 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị viêm não do virus Herpes tấn công đã được điều trị khỏi bệnh và xuất việ
Cứu sống bệnh nhi bị viêm não Herpes nặng
PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Khoa nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước khi nhập viện, bệnh nhân Nguyễn H. sốt cao, sau đó có diễn biến nặng hơn khi bệnh nhân la hét, nói năng lảm nhảm và co giật liên hồi.

Cũng theo bác sĩ, đây là một trường hợp có diễn tiến rất nặng. So với các trường hợp khác chỉ dùng một tuần thuốc là khỏi nhưng đối với bệnh nhân H. phải dùng đến 3 tuần thuốc vẫn chưa có tiến triển.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có biểu hiện bị tiêu chảy. Các bác sĩ phải kiểm soát rất chặt chẽ từ thức ăn cho đến lượng nước tiểu hàng ngày. “Cháu H. khi nhập viện có biểu hiện chân tay bị co giật, sốt cao, liên tục nói nhảm. Ngay sau đó, các bác sĩ đã hội chẩn bệnh và tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm. Kết quả đưa lại cho thấy bệnh nhân bị viêm não do virus Herpes tấn công và được điều trị bằng thuốc kháng vi rút”, Trưởng Khoa nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Sau gần 2 tháng điều trị, hiện sức khỏe của cháu H. đã ổn định, không còn sốt và có thể ra viện.

Cũng theo bác sĩ Dũng, thông thường vi rút Herpes có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em và hay gặp ở ngoài da, biểu hiện qua những bong tróc, nứt nẻ. Những trường hợp này không nguy hiểm vì bản thân mỗi người đều có kháng thể kháng lại vi rút khi xâm nhập.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, vi rút Herpes có thể lây từ mẹ sang con thông qua đường máu, ngay từ khi trẻ mới sinh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến t‌ử von‌g hoặc để lại di chứng.

Do đó, cần phải rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và tăng sức đề kháng cho c‌ơ th‌ể nhằm kháng lại vi rút Herpes.

Qua trường hợp này, bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo đến các bậc cha mẹ khi phát hiện con sốt dai dẳng, co giật, đau đầu hay buồn nôn phải nhanh chóng đưa con đến bệnh viện để thăm khám. Nên đưa con đến bệnh viện tuyến tỉnh bởi cho đến hiện nay, bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa có điều kiện để chẩn đoán chính xác bệnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật