Cuba từ chối dẫn độ tội phạm bị Mỹ truy nã

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuba hôm qua tuyên bố nước này không có ý định dẫn độ Joanne Chesimard, một trong những người bị Mỹ truy nã gắt gao nhất, bất chấp mối quan hệ đang ấm lên giữa hai nước.
Cuba từ chối dẫn độ tội phạm bị Mỹ truy nã
Joanne Chesimard. Ảnh: AP

"Mọi quốc gia đều có quyền chủ quyền và quyền hợp pháp để cấp tị nạn chính trị cho những người mà họ xem là bị bức hại", Josefina Vidal, quan chức phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ của Cuba nói. "Chúng tôi đã giải thích cho chính phủ Mỹ trước đây rằng có những người đang sống ở Cuba được cấp tị nạn chính trị một cách hợp pháp", bà cho biết và nói thêm rằng hiện không có hiệp ước dẫn độ có hiệu lực nào giữa hai nước.

Theo New York Times, Chesimard được cựu chủ tịch Fidel Castro cho tị nạn sau khi bà này vượt ngục năm 1979, trong thời gian đang thụ án vì tội sát hại một binh sĩ bang New Jersey trước đó 6 năm.

Trong bức thư gửi đến Nhà Trắng được công bố hôm 21/12, thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie kêu gọi Tổng thống Barack Obama yêu cầu Cuba dẫn độ Chesimard trước khi khôi phục hoàn toàn quan hệ với nước này.

Ông cho rằng việc Chesimard được tị nạn ở Cuba là một "sự sỉ nhục với mọi người dân ở bang chúng tôi, ở đất nước của chúng ta, và nhất là những là nam nữ cảnh sát bang New Jersey, những người đã cố gắng không mệt mỏi để đưa kẻ giết người ra công lý".

Chesimard, 57 tuổi, người phụ nữ đầu tiên bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) liệt vào danh sách khủ‌ng b‌ố bị truy nã gắt gao nhất, đã đổi tên thành as‌sata Shakur. Bà này hiện sống công khai ở Havana, với số điện thoại được đưa vào cả danh bạ.

FBI và cảnh sát New Jersey đã treo thưởng hai triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Chesimard.

Bernadette Meehan, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết chính quyền Obama "sẽ tiếp tục thúc giục chính phủ Cuba để cho hồi hương những kẻ đào tẩu Mỹ ở Cuba nhằm tìm lại công lý cho những nạn nhân".

Nhiều tù nhân khét tiếng và các nghi phạm trong một số vụ án nghiêm trọng của Mỹ đang sống công khai ở nước láng giềng, cùng nhiều kẻ phạm các khinh tội khác.

Cuba thi thoảng vẫn trả các tội phạm hoặc nghi phạm về Mỹ nhưng không áp dụng dẫn độ và từ chối trả bất kỳ ai liên quan đến các vụ việc mà Havana cho là có động cơ chính trị.

Chính quyền Castro cũng yêu cầu Mỹ trả về những người bị Cuba truy nã, trong đó có những người phạm tội khủ‌ng b‌ố, giết người, bắt cóc...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật