Điều khiển cánh tay robot bằng tín hiệu điện từ vỏ não

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học tại Đại học Pittsburg, Mỹ đã phát triển một cánh tay robot được điều khiển bằng não bộ của người thông qua các điện cực.
Điều khiển cánh tay robot bằng tín hiệu điện từ vỏ não
Cánh tay robot đã giúp bà Scheuermann thưởng thức thanh chocolate một cách dễ dàng - See more at: http://www.sggp.org.vn/khoahoc_congnghe/2014/12/370384/#sthash.jXy0mVN9.dpuf

Bà Jan Scheuermann, 55 tuổi, bị liệt từ cổ trở xuống đã tham gia dự án của ĐH Pittsburgh từ năm 2012. Hiện nay, Scheuermann có thể dùng cánh tay robot phục vụ cho việc ăn uống đơn giản của mình.

Jan Scheuermann được cấy hai mảng điện cực vào vỏ não phía sau của cô, nhằm thu lại các tín hiệu điện từ vỏ não khi cô muốn cử động tay. Các tín hiệu điện này sau đó sẽ được chuyển đến hệ thống máy tính và mã hóa thành những tín hiệu điều khiến đến cánh tay robot.

Các nhà khoa học đã phải tiến hành nghiên cứu rất kỹ lưỡng sự hoạt động của võ não khi điều khiển các cử động ở cánh tay, nhờ máy chụp điện não đồ các nhà khoa học có thể biết được các tín hiệu nào được dùng để ra lệnh cho các cử động nào của cánh tay. Trải qua rất nhiều thách thức, các nhà khoa học đã có thể tạo ra cánh tay robot mô phỏng những cử động như một cánh tay của người thật.

Với các chuyển động theo 3 chiều, cùng với đó là khả năng điều khiển các ngón tay để cầm nắm đồ vật. Thậm chí Jan Scheuermann có thể chiến thắng một người bạn của mình trong trò kéo-búa-bao, cô cũng có thể tự ăn với sự trợ giúp của cánh tay.

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đây, các nhà khoa học đang phát triển một phiên bản cánh tay không dây mà có thể gắn vào một chiếc xe lăn, để có thể giúp người bệnh ở mọi lúc mọi nơi chứ không chỉ trong phòng thí nghiệm. Công ty BrainGate cũng đang nghiên cứu và phát triển bộ khung chân có khả năng điều khiển bằng suy nghĩ, giúp những người bị liệt có khả năng đi lại một cách bình thường.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật