Đười ươi cũng được công nhận quyền cơ bản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Truyền thông Argentina hôm 21/12, đưa tin một con đười ươi bị giam cầm trong vườn bách thú của nước này có thể được “trả tự do” và cho về với khu bảo tồn động vật sau khi tòa án công nhận quyền của đười ươi.
Đười ươi cũng được công nhận quyền cơ bản
Con đười ươi Sandra ở vườn bách thú Buenos Aires

Các nhà hoạt động vì quyền của động vật đã đệ trình kiến nghị bằng văn bản và yêu cầu toàn án xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ con đười ươi 29 tuổi xuất xứ từ đảo Sumatra (Indonesia) có tên Sandra tại vườn bách thú Buenos Aires.

Hiệp hội các thành viên và luật sự vì quyền của động vật (AFADA) cho rằng đười ươi có khả năng nhận thức đầy đủ và con người không nên đối xử nó giống như những con vật vô thức khác. Theo ngôn ngữ Malaysia và Indonesia, đười ươi (orangutan) có nghĩa là “người rừng”. Cách đây 20 năm, tòa án đã đồng ý chuyển Sandra (sinh ra ở Đức) về Argentina và công nhận quyền cơ bản đối với con vật. Tờ nhật báo La Nacion trích dẫn lời Paul Buompadrem, một luật sư của AFADA: “Điều này sẽ mở ra một hướng đi mới không những cho những loài động vật linh trưởng khác mà còn cho nhiều loài động vật có tri giác, những loài đang bị giam cầm ở các vườn bách thú, rạp xiếc, công viên nước và các phòng thí nghiệm khoa học”. Vườn bách thú Buenos Aires có 10 ngày để kháng cáo.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà hoạt động vì quyền của động vật đấu tranh để những con vật được thả tự do về với thiên nhiên. Trong tháng này, tòa án Mỹ cũng đã xử một vụ kiện tương tự, qua đó tòa quyết định thả tự do cho con tinh tinh thuộc sở hữu của bang New York. Tòa đã ra phán quyết, con tinh tinh dù không phải là người, song nó cũng có quyền và được tòa án bảo vệ.

Vào năm 2011, nhóm hoạt động quyền động vật PETA đã đệ đơn kiện người quản lý công viên nước SeaWorld vì đã đối xử tệ với năm cá heo thủy quái, tuy nhiên tòa án đã bát bỏ đơn kiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật