Đón đầu để xử lý ‘ma men’ lái xe đi ra từ các quán nhậu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo kế hoạch được Phòng CSGT TP.Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban QTGT Quốc gia về cao điểm xử lý lái xe uống rượu bia trong dịp Tết Ất Mùi 2015, sẽ bố trí các tổ công tác theo dõi, đón đầu những người điều khiển phương tiện giao thông đi ra từ các quán nhậu.
Đón đầu để xử lý ‘ma men’ lái xe đi ra từ các quán nhậu
Ảnh minh họa

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) thuộc Công an TP.Hà Nội, cho biết các tổ công tác tiến hành lập chốt xử lý theo 3 đợt: đợt 1: từ 15 - 31.12, đợt 2 từ 15 - 31.1.2015 và đợt 3 từ 15 - 28.2.2015.

Từng tổ công tác khi làm nhiệm vụ đều được trang bị 1 máy đo nồng độ cồn. Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSGT số 2, cho hay đơn vị thành lập 2 tổ công tác, mỗi tổ được biên chế 1 máy đo nồng độ cồn cùng cán bộ, chiến sĩ bố trí công khai lẫn hóa trang mật phục. Cụ thể, số cán bộ chiến sĩ hóa trang mật phục tại những quán nhậu, quán bia hơi… có mang theo bộ đàm để kịp thời thông báo tới chốt của tổ công tác ở gần đó những trường hợp trực tiếp điều khiển phương tiện, sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo trung tá Vinh, để đảm bảo vệ sinh, mỗi người được yêu cầu thử đo nồng độ cồn đều sử dụng ống thở mới. Trong các ngày từ 15 - 17.12, xuất hiện không ít trường hợp chủ phương tiện tỏ thái độ bất hợp tác với tổ công tác. Tuy nhiên, khi được CSGT giải thích và hướng dẫn cặn kẽ cách thổi vào máy đo nồng độ cồn, những người vi phạm đã nghiêm chỉnh chấp hành.Theo PC67, từ ngày 15 - 20.12, PC67 đã xử lý 156 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (10 trường hợp điều khiển ô tô, 146 trường hợp điều khiển mô tô); phạt tiền hơn 250 triệu đồng, tạm giữ 156 phương tiện; tước giấy phép lái xe 156 trường hợp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật