Những ngôi nhà xây dựng trên... cầu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghĩ đến những cây cầu thì chắc chắn ai cũng biết nó sẽ có chức năng làm đường đi, tuy nhiên nhiều cây cầu trên thế giới còn là nơi sinh sống và buôn bán cho người dân.
Những ngôi nhà xây dựng trên... cầu
Cầu Pont des Marchands
Cầu Pont des Marchands, Pháp: Pont des Marchands là cây cầu lịch sử ở Narbonne, miền nam nước Pháp với chuỗi cửa hàng và nhà cửa trên cầu, bên dưới là con kênh De la Robine chạy qua.

Cầu Pulteney, Vương quốc Anh: Pulteney là cây cầu vượt bắc qua sông Avon ở thị trấn Both, Anh. Cầu được thiết kế bởi Robert Adam và hoàn thành vào năm 1773.
Kiến trúc của cầu rất độc đáo, bên trên cầu liền với phố, bên dưới là đập nước hạ tầng, cạnh đó là những du thuyền xinh xắn chở du khách dạo chơi trên sông Avon.

Cầu Ponte Vecchio, Ý: Ponte được coi là cây cầu lâu đời nhất ở Florence, được tin là xây dựng từ thời La Mã để thay thế cho một cây cầu khác bị phá hủy bởi lũ lụt. Những ngôi nhà xây dựng trên cầu là một thực tế phổ biến tại những thành phố lớn ở châu Âu thời Trung cổ.
Ban đầu những ngôi nhà này được sử dụng làm khu chợ, nhưng đến năm 1593 do rác của các cửa hàng này quá nhiều gây ô nhiễm nên về sau chỉ có các thợ kim hoàn sử dụng để tránh rác thái. Hiện nay, hầu hết các cửa hàng ở đây đều bán trang sức, từ hiện đại giá cả phải chăng tới những món đồ cổ đắt tiền.

Cầu Kramerbrucke, Đức: Nằm ở thành phố Erfurt, cầu Kramerbrucke là nơi sinh sống của một số hộ dân. Cây cầu này bắc qua Breitstrom, một nhánh của sông Gera. Hiện nay có khoảng 32 ngôi nhà trên cầu Kramer, hầu hết đều là những tiệm tạp hóa, buôn bán một số đồ cổ và lưu niệm cho khách du lịch.
Chính quyền Erfurt đã và đang cố gắng xây dựng cây cầu trở thành điểm nhấn du lịch với một tổ chức duy trì và bảo tồn di tích lịch sử độc đáo này. Bên cạnh đó, lễ hội lớn nhất của Erfurt cũng được tổ chức trên cây cầu và trong khu phố cổ vào tháng 6 hàng năm.
Cầu Pont de Rohan, Pháp: Đây là nơi sinh sống của người dân Landerneau phía tây bắc nước Pháp bắc qua sông Elorn. Nó được xây dựng vào năm 1336 và được phục hồi vào năm 1510 bởi nhà quý tộc Jean II de Rohan.

Ban đầu nó chỉ có hai cửa hàng, một nhà máy và một nhà tù. Nhưng hiện nay, Pont de Rohan có cả hai dãy nhà dọc trên cầu, chỉ để một lối đi nhỏ ở giữa và là điểm nhấn du lịch cho vùng đất Landerneau.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật