Bộ trưởng Thăng ‘thúc’ nhà đầu tư Canada làm dự án PPP

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều nay Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp ông Derral Moriyama, Chủ tịch công ty Winmor, đồng thời là Phó Chủ tịch Bank of Montreal của Canada nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư quốc tế vào các dự án GTVT.
Bộ trưởng Thăng ‘thúc’ nhà đầu tư Canada làm dự án PPP
Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp ông Derral Moriyama

Theo ông Derral Moriyama, Chính phủ Canada rất muốn phát triển các mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn nữa với VN. Qua nghiên cứu chúng tôi thấy nhu cầu tài chính để phát triển kết cấu hạ tầng của VN tương đối lớn. Chính vì vậy chúng tôi muốn có thêm những thông tin từ Bộ GTVT về nhu cầu hỗ trợ tài chính của VN để có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên. Bản thân Công ty Winmor có thể huy động được số lượng lớn các nhà đầu tư và nguồn tài chính các quốc gia đối với các dự án khả thi, hiệu quả, ông Derral Moriyama cho biết.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh La Thăng cám ơn sự quan tâm của các nhà đầu tư Canada, trong đó có ông Derral Moriyama tới Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định VN là đất nước có môi trường đầu tư rất thuận lợi với sự trợ giúp của Chính phủ và môi trường xã hội ổn định. Vì vậy đầu tư nước ngoài vào VN luôn năm sau cao hơn năm trước.

Đặc biệt, Chính phủ VN xác định phát triển kết cấu hạ tầng trong đó có GTVT là một trong 3 mũi đột phá để đưa VN cơ bản  trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Tuy nhiên Bộ trưởng cũng cho rằng, dù được quan tâm, đầu tư, song hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, đặc biệt chưa thật sự đồng bộ, hiện đại và kết nối. Vì vậy Việt Nam đang rất cần đầu tư mạnh mẽ hơn và nhanh hơn, bao gồm cả đường bộ, hàng hải, hành không, đường sắt và đường thủy nội địa.

Bộ trưởng nói: “Chúng tôi thu hút đầu tư vào GTVT bằng tất cả các hình thức. Hiện nay chúng tôi đang kêu gọi đầu tư vào đường bộ cao tốc theo trục Bắc Nam, đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và đầu tư các lĩnh vực khác như hàng không đường biển thủy nội địa. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia chuyển nhượng quyền khai thác các hệ thống đường cao tốc, cảng biển.. mà nhà nước đã bỏ vốn đầu tư. VN cũng đang đẩy nhanh quá trình CPH các doanh nghiệp nhà nước và khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào Vietnam Airlines và các doanh nghiệp khác”.

Bộ trưởng cho rằng Canada có thể  tham gia đầu tư PPP những dự án đầu tư CSHT lớn, như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tại buổi làm việc chiều nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch công ty Winmor có chung sự quan tâm đặc biệt đến các dự án PPP.

Bộ trưởng cho biết, trong tháng này, hoặc chậm nhất là tháng sau, Thủ tướng Chính phủ VN sẽ ban hành Nghị định về đầu tư PPP. Đây là công trình được nghiên cứu công phu của các bộ ngành của VN, đặc biệt được sự trợ giúp của Văn phòng Cựu Thủ tướng Tony Blair. Đến nay VN chưa có kinh nghiệm làm dự án PPP một cách hoàn chỉnh, do cơ sở pháp lý cũng chưa hoàn chỉnh, và cũng chưa có tiền lệ. Song nghị định về đầu tư PPP được ban hành, sẽ khắc phục những tồn tại cũ.

Bộ trưởng nói: “Tôi muốn chúng ta có thể triển khai một dự án cụ thể. PPP là thế mạnh của doanh nghiệp Canada và nếu mà triển khai được thành công một dự án PPP thì chứng tỏ nghị định của Chính phủ Việt Nam là rất tốt và cách làm PPP của Canada cũng rất đáng hoan nghênh”.

Ông Deral Moriyama cảm ơn Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đánh giá cao các doanh nghiệp Canada và đồng tình với tinh thần khẩn trương của Bộ trưởng. Ông nói: "Tôi thấy đề nghị cùng thực hiện một dự án PPP của Bộ trưởng rất hấp dẫn. Canada là nước đi đầu trên thế giới về hình thức đầu tư PPP. Chúng tôi có kinh nghiệm về lĩnh vực này và rất muốn thay đổi cách tiếp cận về làm PPP ở VN". Chúng tôi sẽ nỗ lực cho hướng hợp tác này, ông Deral Moriyama nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật