6 câu nói được chế nhiều nhất mạng xã hội năm 2014

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Mình bất chấp hết yêu nhau đi“, “Đắng lòng“ hay “Hoy đi nha“ chính là những câu nói hài hước, mang tính đại chúng cao, trở thành trào lưu khuấy động mạng xã hội.
6 câu nói được chế nhiều nhất mạng xã hội năm 2014
Ảnh minh họa

1. Hay mình bất chấp hết yêu nhau đi. Trào lưu này gắn liền với cột mốc đáng nhớ của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie khi ca khúc Mình yêu nhau đi của cô nhận được sự đón nhận nhiệt tình của giới trẻ. Không chỉ là một trong những ca khúc sở hữu nhiều bản cover nhất hiện tại, Mình yêu nhau đi còn trở thành câu nói cửa miệng lan toả trong giới trẻ một thời gian dài. Bạn trẻ mượn từ khoá hot trong bài hát để thể lộ tâm tình với người mình thương thầm một cách vừa kín đáo lại vừa ngọt ngào.

2. "Em chỉ cần.... thế giới để anh lo". Đây là câu nói phổ biến ở thời điểm đầu năm 2014 được chế lại từ bài thơ của một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội. Bài thơ có câu "Em rửa chén đi, thế giới để anh lo. Trên nóc nhà cao anh ngồi một mình, trong căn phòng nhỏ em ngồi xếp từng chiếc áo". Chính cái lớn lao mà chàng trai muốn gánh vác vì tình yêu khiến nhiều bạn trẻ thích thú, chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

3. Có cảm thấy kíc‌h thí‌ch không?. Cùng với "Đắng lòng", cụm từ "Bạn có thấy kíc‌h thí‌ch không" cũng từng trở thành cơn sốt dài trên mạng xã hội vào khoảng tháng 4/2014. Rất nhiều bạn trẻ và các Fanpage sử dụng câu nói này để đánh dấu việc mình có mặt tại các địa điểm ăn uống vui chơi nào đó, từ sang trọng đến bình dân, thậm chí là những nơi không ai ngờ đến.

4. Đắng lòng. Nhờ sự phổ biến này, những câu nói cửa miệng mang tính gây cười, giải trí của giới trẻ cũng được phát tán rộng rãi hơn. Đắng lòng là một trong số đó. Người trẻ dùng "Đắng lòng" để diễn tả cảm xúc chua xót, tiếc nuối với một điều gì đó theo góc độ hài hước, hay thậm chí, có người dùng nghĩa của từ này chỉ để theo trào lưu, không có mục đích diễn tả tâm trạng chính xác lúc đang nói.

5. Hoy đi nha. Hoy đi nha là câu nói được phát triển dựa trên đoạn hội thoại của hai nhân vật"Cô *****quàng khăn đỏ" và "Sói mặt đơ" do thiết kế đồ hoạ Tạ Quốc Kỳ Nam sáng tạo nên. Tạo hình đáng yêu, gương mặt "siêu đơ" và những mẫu trò chuyện lúc nào cũng kết thúc bằng câu "hoy đi nha" của hai nhân vật, một đỏ, một đen này chính là điều tạo nên cơn sốt trong một thời gian dài.

6. Con nhà người ta. “Con nhà người ta” vốn là từ được các bậc phụ huynh dùng để miêu tả chân dung của con cái đồng nghiệp, hàng xóm, … mà theo họ là những người tuyệt vời, là hoàn hảo. Thời gian gần đây, cụm từ này lại được chính các bạn trẻ sử dụng phổ biến trên mạng xã hội, như một lời khen ngợi, thán phục ẩn ý dành cho những cá nhân xuất sắc. Hồ Phan Vương Bảo, chàng trai gốc Việt 15 tuổi, được Harvard Summer (thuộc ĐH Harvard, Mỹ - top 5 ĐH tốt nhất thế giới) và Stanford Summer College (thuộc ĐH Stanford - đứng thứ 7 thế giới) cấp học bổng toàn phần mới đây, là một trường hợp được giới trẻ gọi là "con nhà người ta". Ảnh: NVCC.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật