Không có iPhone, Apple vẫn ‘giàu sụ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù mang lại phần lớn lợi nhuận cho Apple, thế nhưng kể cả khi vắng mặt iPhone, doanh thu của táo cắn dở vẫn vượt nhiều công ty công nghệ khác.
Không có iPhone, Apple vẫn ‘giàu sụ’
Ảnh minh họa

Là sản phẩm chủ lực của "táo khuyết", nhiều người cho rằng nếu không có iPhone, Apple sẽ rơi vào cảnh... "thế cùng lực kiệt", tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng. Nếu bạn không tin, hãy theo dõi những con số về doanh thu trong năm tài chính 2014 mới đây, dẫn nguồn từ báo cáo tài chính, hoạt động do chính Apple công bố.

Trong năm 2014, iPod là dòng sản phẩm mang lại ít doanh thu nhất cho Apple xét trên toàn bộ danh mục dịch vụ, thiết bị mà Apple phân phối với con số 2.850.000.000 USD. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi iPod hiện được ví như một "huyền thoại bị bỏ quên" của Apple bởi đã rất lâu rồi nó không còn nhận được bất kì cập nhật đáng chú ý nào từ "táo khuyết".

Trong năm qua, mảng phụ kiện phần cứng mang lại tổng doanh thu 7.414.000.000 USD cho Apple.

Nguồn doanh thu lớn tiếp theo với con số 22.313.000.000 USD được xếp vào nhóm iTunes và phần mềm.

Máy tính Mac có doanh thu 29.710.000.000 USD.


Mặc dù doanh số iPad bán ra đã phải trải qua một năm 2014 khá ảm đạm khi lần đầu tiên cho thấy xu hướng giảm so với năm trước trong lịch sử thì doanh thu mà nó mang lại vẫn cán mốc 36.442.000.000 USD và là nguồn thu lớn thứ hai của Apple sau iPhone.Nếu dừng lại ở đây và coi như Apple không còn phân phối iPhone thì trong năm qua hãng đón nhận tổng doanh thu đạt 98.709.000.000 USD, con số này vẫn lớn hơn những gì các công ty sừng sỏ khác trong ngành công nghệ như Microsoft, Google hay Facebook có được.Năm 2014, iPhone mang về nguồn doanh thu 121.502.000.000 USD cho Apple, chiếm hơn 55% tổng doanh thu của "táo khuyết". Với sức mạnh của iPhone, khả năng tài chính của Apple như "hổ mọc thêm cánh". Dù vậy, dĩ nhiên đây chỉ là một so sánh vui dựa trên các con số đơn thuần bởi thực tế các sản phẩm và dịch vụ mà Apple cung cấp là một hệ sinh thái thống nhất và không thể tách rời. Nếu thiếu đi iPhone, chắc chắn doanh thu các bộ phận còn lại sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật