Giải cứu cô bé 4 tuổi kẹt giữa 2 bức tường rộng 20cm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cô bé 4 tuổi người Trung Quốc đã may mắn được giải cứu kịp thời sau khi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường chỉ rộng có 20cm.
Giải cứu cô bé 4 tuổi kẹt giữa 2 bức tường rộng 20cm
Giây phút đáng sợ khi Yaoyao mắc kẹt trong 2 bức tường chỉ rộng có 20cm.

Khi đang chơi đùa ở nhà tại khu vực phía Tây Nam Trùng Khánh, Trung Quốc, cô bé Wei Yaoyao (4 tuổi) đã không may trượt chân và rơi trúng vào khoảng trống giữa 2 bức tường chỉ rộng có 20cm và mắc kẹt trong đó.

Chỉ sau khi nghe thấy tiếng khóc và kêu cứu của con gái, mẹ Yaoyao mới nhanh chóng tìm con và phát hiện con đang mắc kẹt trong kẽ hở nhỏ xíu giữa 2 tòa nhà mà chính cô cũng chưa bao giờ để ý tới.

"Tôi không hề biết giữa 2 nhà lại có 1 kẽ hở như này cho tới khi nghe thấy tiếng con khóc và kêu cứu", cô Wei Ying Pai (27 tuổi) nói.

"Tôi đã tìm kiếm xung quanh và sợ hãi khi nhìn thấy con lơ lửng giữa không trung và vật duy nhất giữ con lại là 2 bức tường", cô nói thêm.

Ngay sau đó, cô Ying Pai đã gọi đội cứu hỏa tới hiện trường. Sau khi quan sát và phân tích, lực lượng cứu hỏa nhận định cách duy nhất để cứu được cô bé là phá bỏ bức tường của nhà hàng xóm.

Các nhân viên cứu hỏa đã phải phá bỏ 1 bức tường để giải cứu cô bé ra ngoài.

Sau khoảng 20 phút thực hiện khoan cắt bức tường, đội cứu hỏa đã giải cứu được Yaoyao một cách an toàn. Rất may, cô bé không hề bị thương.

"Thật may là cháu bé đã giữ được bình tĩnh sau khoảng thời gian đầu sợ hãi. Khi chúng tôi giải cứu được cô bé, cháu không bị thương", phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa nói.

 

May mắn là Yaoyao không bị thương.

Trước sự việc hy hữu này, các nhân viên cứu hỏa cho biết cha mẹ nên đề phòng cẩn thận để tránh tình huống xấu có thể xảy ra với con mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật