Tin liên quan
Tuyên bố cho hay, lãnh thổ Malaysia đang được các phần tử thánh chiến lợi dụng như quốc gia quá cảnh song cảnh báo chớ có hy vọng rằng chúng sẽ không tấn công Malaysia. Theo ông, chính phủ không nên tin vào cảm giác an toàn giả tạo bởi tình hình chính trị tương đối ổn định trong nước hiện nay.
“Malaysia trở thành mục tiêu của khủng bố không phải là điều không thể xảy ra”, Bộ trưởng Datuk Seri Hishammuddin Hussein cảnh báo.
“Mọi người không ngờ Úc là một mục tiêu, mọi người cũng không ngờ Mỹ và Canada trở thành mục tiêu. Vì vậy tôi không nghĩ rằng phiến quân chỉ nhắm vào mỗi Syria và Iraq”, trang Bernama dẫn lời ông Hishammuddin Hussein.
Cảnh báo của ông Hishammuddin Hussein đưa ra sau khi Kuala Lumpur mới bắt giữ bảy người Indonesia nghi có liên quan đến các hoạt động phiến quân và đang trên đường đến Syria.
Một trong số các nghi can là một kẻ chuyên sắp xếp đưa các phiến quân đến Syria và có liên hệ với các phần tử của tổ chức khủng bố Al Qaeda ở Nam Á.
Truyền thông Malaysia ngày 17-12 đưa tin Man Haron Monis, kẻ bắt cóc các con tin ở quán cà phê Lindt của Sydney (Úc), từng sống ở Malaysia. Monis trốn đến Malaysia năm 1996 để tránh lệnh truy nã về tội lừa đảo ở Iran. Monis được Úc cho phép tị nạn năm 2001 nhưng không rõ y rời Malaysia khi nào.
* Trong diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron cũng cảnh báo nước này đang đứng trước nguy cơ bị tấn công theo kiểu vụ việc xảy ra Sydney.
Phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội Anh, ông Cameron nói rõ mối đe dọa mà nước Anh đang đối mặt rõ ràng bao gồm những cuộc tấn công tự phát, đôi khi hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Thủ tướng Anh cho rằng sẽ rất khó khăn để ngăn chặn những người tự biến mình thành những phần tử cực đoan rồi bất ngờ làm những điều kinh hoàng.