Những xung đột quân sự nổi bật năm 2014

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2014, tình hình chính trị, quân sự trên thế giới tiếp tục có biến động lớn. Trong đó có xung đột quân sự tại Ukraine, chiến dịch chống nhà nước IS là những sự kiện quốc phòng làm rung chuyển thế giới.
Những xung đột quân sự nổi bật năm 2014
Các chuyên gia quân sự Nga cáo buộc thủ phạm gây nên thảm kịch MH17 là một tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine. Ảnh: Channel 1

Nghi án MiG-29 bắn hạ MH17

Trong khi thủ phạm gây ra thảm kịch MH17 vẫn chưa được xác định thì xuất hiện thông tin làm dư luận dậy sóng. Ngày 14/11, đài truyền hình quốc gia Nga bất ngờ công bố ảnh vệ tinh chụp một máy bay chiến đấu đang phóng tên lửa vào máy bay chở khách.

Các chuyên gia quân sự Nga cáo buộc thủ phạm gây nên thảm kịch MH17 là một tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine. Điều này hoàn toàn trái ngược với cáo buộc MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không Buk.

Bằng chứng mà phía Nga đưa ra khiến cuộc truy tìm thủ phạm gây ra thảm kịch MH17 trở nên phức tạp hơn. Ngày 15/11, Ria Novosti dẫn lời Bộ trưởng Tư Pháp Australia (đại diện nhóm điều tra hỗn hợp) cho biết, cuộc điều tra sẽ kéo dài thêm 9 tháng.

Xung đột quân sự tại Ukraine

Xung đột chính trị tại Ukraine đã trở thành sự kiện làm chao đảo thế giới. Ảnh: Cbc

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đầu năm 2014 đã biến thành cuộc xung đột quân sự đẫm máu. Các cuộc biểu tình tại tỉnh Donetsk, Luhansk leo thang thành một cuộc nổi dậy vũ trang. Các tỉnh này muốn ly khai khỏi Kiev. Quân đội Ukraine và phe ly khai liên tiếp tổ chức các đợt tấn công vào mục tiêu của nhau gây thiệt hại nặng cho đôi bên.

Ngày 22/5, tờ The Guardian, Anh đưa tin, phe ly khai đã tổ chức một đợt phản công vào chốt chặn của quân đội Ukraine làm 11 binh sĩ thiệt mạng. Tháng 8/2014, Itar-Tass cho hay, trong các cuộc giao tranh với phe ly khai, lực lượng thiết giáp quân đội Ukraine phải chịu tổn thất khá nặng. Các cuộc giao tranh giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Chiến dịch không kích IS

Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông cũng như trên toàn thế giới. Ảnh: Nbcnews

Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo IS đã trở thành vấn đề nhức nhối với thế giới trong năm 2014. Chúng chiếm đóng một vùng rộng lớn ở Iraq, Syria gieo rắc nỗi chết chóc kinh hoàng lên người dân vô tội, đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông và toàn thế giới.

Trước tình hình đó, Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành chiến dịch không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Ngày 8/8/2014, CNNđưa tin, Mỹ bắt đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS ở Iraq. Đến ngày 23/9, BBC đưa tin, Mỹ và các nước đồng minh bắt đầu không kích các mục tiêu IS tại Syria. Tuy nhiên, các chiến dịch không kích vẫn chưa đem lại kết quả mong muốn.

F-22 lần đầu tham chiến

tiêm kích đắt giá nhất hành tinh lần đầu xung trận không kích các mục tiêu của IS tại Syria. Ảnh: Wikipedia

Năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với tiêm kích tàng hình F-22. Ngày 23/9, Fox News dẫn lời nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết, lần đầu tiên, tiêm kích tàng hình đắt giá nhất thế giới tham gia không kích các mục tiêu IS tại Syria. Trong lần xuất kích này, F-22 đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của IS bằng vũ khí dẫn đường công nghệ cao.

Những cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga

Năm 2014, quân đội Nga đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Ảnh: RT

Trong năm 2014, quân đội Nga đã tổ chức hàng loạt cuộc tập trận quy mô lớn. Hãng tin Ria Novosti đưa tin, cuối tháng 2/2014, quân đội Nga đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn tại Quân khu miền Tây và Quân khu Trung tâm.

Ngày 13/3/2014, Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc tập trận tại Quân khu phía Nam với sự tham gia của 8.500 binh lính, 36 máy bay quân sự. Đầu tháng 8/2014, Interfax đưa tin, Không quân Nga đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hơn 100 máy bay quân sự tại Quân khu miền Tây và Quân khu Trung tâm.

Ngày 23/9, RT đưa tin, quân đội Nga đã tổ chức cuộc tập trận mang tên Vostok 2014 với sự tham gia của hơn 100.000 binh lính. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.

Đấu súng ở hai miền Triều Tiên

Những vụ đấu súng trong tháng 10/2014 giữa quân đội hai nước đã phủ bóng đen lên nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều. Ảnh: Foreignpolicy

Năm 2014, bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng với vụ đấu súng trên bộ giữa quân đội hai nước. Ngày 10/10/2014, Yonhap đưa tin lực lượng tuần tra của quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên đã có cuộc đấu súng chớp nhoáng gần khu vực đường ranh giới quân sự.

Đến ngày 19/10, hai bên lại xảy ra một vụ đấu súng khác tại khu vực biên giới thuộc thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Các vụ đấu súng đã phủ bóng đen lên những hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Israel không kích Gaza

Các vụ đáp trả lẫn nhau giữa quân đội Israel và các nhóm Hồi giáo vũ trang ở Palestine dường như là câu chuyện không có hồi kết. Ảnh:Telegraph

2014 tiếp tục là một năm không bình yên trên dải Gaza. Đầu tháng 8/2014,Aljazeera đưa tin, Không quân Israel đã tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn vào dải Gaza nhằm đáp trả hành động phóng rocket vào nước này của Hamas. Đợt không kích diễn ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực. Các đợt không kích của Israel kéo dài đến gần hết tháng 8/2014 khiến hàng chục người thiệt mạng, đa số là thường dân.

Trung Quốc lần đầu tham dự RIMPAC-2014

Lần đầu tiên Trung Quốc điều động tàu chiến tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương(RIMPAC-2014). Ảnh: Tân Hoa Xã

Năm 2014, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa Mỹ - Trung. Lần đầu tiên, Hải quân Trung Quốc đã điều động tàu chiến tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC-2014.

Tháng 7/2014, đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, hải quân nước này đã điều động tàu khu trục Hải Khẩu (Type-052C), tàu khu trục nhỏ Nhạc Dương(Type-054A), tàu hậu cần Qiandaohu và tàu bệnh viện Peace Ark đến Hawaii tham gia tập trận RIMPAC-2014.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật