Trương Ngọc Ánh: ‘Không ai mua chuộc được tôi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Có không ít người gọi điện cho tôi gửi gắm thí sinh hay mua chuộc. Tôi rất ghét điều đó và nói với họ, hãy tự tỏa sáng chứ đừng hy vọng có danh phận bằng việc đi cửa sau“ - Diễn viên, người mẫu Trương Ngọc Ánh bày tỏ khi cô đang là cái tên đắt sô làm giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình thực tế.
Trương Ngọc Ánh: ‘Không ai mua chuộc được tôi’
Trương Ngọc Ánh làm giám khảo Project Runway

Với những thành công vang dội của "Hương Ga" sau 8 năm tái xuất màn ảnh, Trương Ngọc Ánh dường như đang ở giai đoạn sung sức của chặng đường nghệ thuật. Đi nhiều, tham gia vào nhiều lĩnh vực từ làm giám khảo, host dẫn chương trình, đóng phim… người ta thấy sự rạng rỡ và tươi trẻ của bà mẹ một con.

Không nói nhiều về chuyện hôn nhân đã qua, cũng chưa muốn đề cập tới những bến bờ hạnh phúc mới, chị nói, chị đang hoàn toàn bình yên với cuộc sống hiện tại với nhiều công việc thú vị, hấp dẫn cứ liên tục mời gọi. Làm giám khảo Hoa Khôi Áo dài Việt Nam – một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam giành cho việc tìm kiếm nhan sắc Việt là một trong những vị trí mới khiến chị thấy phải lòng ngay khi đọc format.

- Một năm thật sôi động cho Trương Ngọc Ánh khi chị không chỉ đóng phim mà còn làm giám khảo cho hai cuộc thi truyền hình thực tế lớn. Mới đây là Hoa Khôi Áo dài Việt Nam. Điều gì hấp dẫn chị ở cuộc thi này?

Khi ban tổ chức được format, tôi đã thấy thích ngay. Tôi đã từng tham gia các cuộc thi nhan sắc nên tôi thấu hiểu được mặt bằng chung các em đang thiếu cái gì. Các em ngày nay rất ngô nghê, thiếu kiến thức và hầu như không biết gì.

Ví dụ, khi ban đầu tiếp xúc, tôi hỏi các em dự thi để làm gì. Có em trả lời tôi ngây thơ rằng “Để em lần đầu được đi đôi giày cao”, có em thì thật thà “Để em được đi du lịch, đi máy bay miễn phí”… Đó là những lý do rất trẻ con và không thể giành cho những nhan sắc có khao khát đi ra thế giới.

Đấu trường nhan sắc khá khốc nghiệt mà các em không ý thức được hết. Gật đầu ngồi vị trí này tôi cũng muốn chia sẻ với các em nhiều điều, đi thi rất cực khổ và phải xác định như thế mới nên đăng ký đi thi chứ không phải là cuộc chơi để phí thời gian, sức khỏe, xa gia đình để đi thi.

Cô đang làm giám khảo Hoa Khôi Áo dài Việt Nam


- Chị có đánh giá cao việc đào tạo nhan sắc bằng hình thức truyền hình thực tế này?

Tôi nghĩ cái mục đích của truyền hình thực tế để các bạn từ quạ hóa chim công, được đào tạo và tảo sáng từ từ. Trong số Top 18 năm nay, ba nhân tố để đủ tiêu chí cho ba cuộc thi lớn cũng lấp ló nhưng các bạn tỏa sáng đến đâu, phải sau 75 ngày mới thấy rõ ràng. Bây giờ chúng ta nhìn toàn hòn đá thô, có người lấp lánh hơn chút, có người mai lại lụi… Vì thế, tôi đánh giá cao hình thức đào tạo này để các em biết mà luyện tập và nghiên cứu để có được phần thể hiện xuất sắc nhất.

- Áp lực của chị là gì khi mặt bằng thí sinh năm đầu tiên này chưa thật sự là những nhân tố có thể nhìn thấy sự tỏa sáng ngay?

Vô cùng áp lực.Khi họ mời tôi là họ mời sự uy tín của tôi. Giám khảo cuộc thi này nhạ‌y cả‌m vì nó không đơn thuần là show truyền hình thực tế giải trí đơn thuần mà người ta đang nhìn vào kỳ vọng tìm ra đại diện xứng đáng ra thế giới. Tôi phải làm việc rất kỹ với các giám khảo còn lại để bảo vệ cái mình cho là đúng theo tiêu chí. Mỗi lần nhận xét, tiếng nói của mình khá quan trọng vì thế phải rõ ràng và thân tình chia sẻ. Mình hoa mĩ quá cũng không được ở show này.

Tôi cũng rất thẳng thắn khi ngay đầu tiên đã chê một thí sinh cách ngồi thiếu ý tứ khi mặc váy ngắn. Đó là cái nhắc nhở cho những thí sinh khác, trong tương lai cũng phải biết thích ứng với hoàn cảnh. Các em thật sự vẫn chưa định hình được mình bị giám sát 24/24 bằng máy quay. Nhiều tình huống thử thách nhưng các em vẫn rất ngô nghê và chưa hề ý thức được đó là những cách để giám khảo thử ý thức và độ hiểu biết của các em.

Tuy nhiên, tôi cũng như các giám khảo khác, chỉ có thể chọn ra người xứng đáng nhất cuộc thi chứ không phải là người xứng đáng nhất Việt Nam.



- Truyền hình thực tế đã dính không ít tới scandal sắp đặt. Hoa Khôi Áo dài Việt Nam cũng nằm trong dòng hồ nghi đó của khán giả. Chị có quyết tâm là người không bị sắp đặt dù là một trong hai người ngồi ghế nóng suốt 75 tập?

Tôi đã làm việc ngay từ đầu với nhà sản xuất về chuyện này. Từ trước đến nay vẫn thế, tôi luôn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng, vì mình phải đúng là bản thân mình.

Ở nhiều cuộc thi khác, có không ít người gọi điện cho tôi gửi gắm, mua chuộc. Tôi rất ghét điều đó và nói với họ, hãy tự tỏa sáng chứ đừng hy vọng có danh phận bằng việc đi cửa sau. Tôi đã từng làm thí sinh nên tôi hiểu, những việc đó làm rất nhiều em thí sinh bị đau vì thiếu công bằng. Vì thế, mình phải nên tạo sự công bằng cho các em.

Xin cảm ơn chị!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật