‘Từ điển Bách khoa Britannica’ phát hành với giá 3 triệu đồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bản tiếng Việt bộ “Bách khoa toàn thư Britannica rút gọn“ ra mắt trong tháng 11. Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Minh Hạc nhận định đây là một sự kiện lớn trong đời sống văn hóa, giáo dục Việt Nam.
‘Từ điển Bách khoa Britannica’ phát hành với giá 3 triệu đồng
Bộ “Từ điển Bách khoa Britannica“ tiếng Việt gồm hai tập.

Tám năm kể từ ngày Nhà xuất bản Giáo dục ký hợp đồng mua bản quyền phiên bản rút gọn của Bộ bách khoa toàn thư được đánh giá có tính học thuật cao nhất trong các nước sử dụng tiếng Anh, bộ sách đã hoàn thành bản dịch tiếng Việt trong năm 2014.

Sách dịch sang tiếng Việt có tên "Từ điển Bách khoa Britannica", được phát hành từ 20/11, gồm hai tập, tổng cộng 3.056 trang. Hình thức trình bày công phu, trang trọng: in bốn màu toàn bộ, đóng bìa cứng chữ dập chìm, ép nhũ vàng, có bìa áo cho từng cuốn, có hộp cứng bao ngoài. Đại diện nhà xuất bản cho biết, số lượng sách in và phát hành lần đầu là 3.000 bản. Mỗi bộ sách có giá 3 triệu đồng, nhắm đến đối tượng là các cơ quan, trường học, thư viện và các cá nhân có nhu cầu lĩnh hội nguồn tri thức lớn của thế giới.

Từ điển Bách khoa Britannica gồm 28.000 mục từ, 2.500 hình minh họa và bản đồ, 51 lĩnh vực khoa học và đời sống, gần 300 mục từ về Việt Nam do các tác giả Việt Nam biên soạn theo thỏa thuận với phía Mỹ, Công ty Bách khoa thư Britannica Mỹ xét duyệt.

Việc chuyển dịch sang tiếng Việt mất gần tám năm (lúc đầu dự định hai năm), do 24 dịch giả, 17 người hiệu đính, tám chuyên gia biên soạn các mục từ Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của bốn thành viên Hội đồng biên soạn - biên dịch, do ông Ngô Trần Ái - Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - làm chủ tịch.

Giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo, đánh giá việc phát hành Từ điển Bách khoa Britannica tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng,có thể coi là một sự kiện lớn trong đời sống văn hoá - giáo dục nước nhà. Theo Giáo sư, mỗi trường nên có một cuốn để các nhà giáo và các em học sinh tham khảo.

Nguyên Bộ trưởng đánh giá bộ sách đạt ba tiêu chí: Khách quan, Chính xác, Tin cậy. "Tuy vậy, như Lời nhà xuất bản viết: công việc hết sức khó khăn, các dịch giả, người hiệu đính và biên tập viên đã làm việc cật lực trong nhiều năm nhưng ’khó tránh khỏi sai sót’. Tạp chí Nature (một tạp chí khoa học có uy tín vào bậc nhất thế giới) từng thống kê, mỗi bài trong Encyclopedia Britannica (phiên bản tiếng Anh, 32 tập) trung bình có thể có 2,98 lỗi. Từ điển bách khoa Britannica đương nhiên còn có thể hoàn thiện hơn hiện tại", GS Phạm Minh Hạc nhận định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật