Bán độ hay khủng hoảng niềm tin

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau trận thua đậm 2-4 dư luận dấy lên khả năng đội tuyển bán độ. Mức độ đấy càng tăng hơn khi ông chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đăng đàn việc đã nhờ cơ quan điều tra vào cuộc. Lập tức hàng loạt ý kiến tranh luận nổi lê
Bán độ hay khủng hoảng niềm tin
Ảnh minh họa

Có bán độ không? Không bán sao đá tệ quá! Toàn biếu cho Malaysia ghi bàn kiểu mời ông xơi... Đó là những câu hỏi và cũng là câu tự trả lời mà rất rất nhiều người hâm mộ gửi đến với mong muốn tìm được câu trả lời thỏa đáng. Mật độ hỏi dày lên và sự nghi ngờ càng tăng cao khi ông chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đăng đàn chính thức với giới truyền thông. Trên các trang mạng, sau phát biểu của ông chủ tịch, cơn sốt quy tội bán độ cho các cầu thủ, đặc biệt ở hàng thủ cũng lan tỏa rất nhanh. Thậm chí là từ nghi án nhiều người đã vội vàng quy kết. Đúng là một trận thua kỳ quặc khi mà nhiều cầu thủ của đội tuyển chơi rất hay bốn ngày trước nay lại ngờ nghệch trong từng pha xử lý và lóng ngóng như mới học đá bóng. Thước đo chính để lên án các tuyển thủ dựa hết vào trận đấu mà đội tuyển chơi hay nhất: Trận lượt đi thắng Malaysia 2-1 trên sân Shah Alam. Một trận đấu mà thầy trò HLV Miura cảnh giác rất cao và lên phương án rất kỹ kể cả về cách ứng xử khi chơi giữa chảo lửa của Malaysia.


Tuyển thủ Việt Nam khóc nức nở sau trận thua sốc Malaysia

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

"Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn hoàn toàn khác biệt so với trận lượt đi. Tôi không thể không nghi ngờ. Tôi sẽ nhờ cơ quan điều tra giúp làm rõ tại sao đội tuyển Việt Nam lại thi đấu bất thường như vậy. Cả bốn bàn thua đều do lỗi hàng phòng ngự. Họ có thật sự tệ như vậy không?"

Lượt về lại là lượt đấu mà có thể nói ta không chuẩn bị nhiều sau một chiến thắng vang dội được giới truyền thông trong nước và cả Đông Nam Á ca ngợi như là sắp trở thành nhà vô địch. Thậm chí hành trình bay vòng hết một ngày đường so với Malaysia chỉ vài tiếng bay thẳng đến Hà Nội cũng không làm ai cảm thấy mệt mỏi và phiền muộn. Ngày đội Việt Nam phải bay từ Kuala Lumpur về TP.HCM rồi chờ bay ra Hà Nội, nhà báo Đỗ Tuấn (Báo Bóng đá) đã lên tiếng cảnh báo: "Tôi không sợ khi các cầu thủ đến đất Mã mà sợ khi về lại Việt Nam rồi họ sẽ bị đủ thứ chi phối. Từ chuyện phân tâm nhà có bao nhiêu người cần vé đến sân xem khúc khải hoàn đến điện thoại chúc mừng, rồi các cảm giác lâng lâng không kéo xuống kịp sẽ rất dễ làm hại các cầu thủ". Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cũng đã cảnh báo: "Nguy hiểm nhất là thắng dễ trên đất khách lại nghĩ đối phương chỉ có thể và cái ứng xử trên sân nhà sau đó rất quan trọng...". Đấy chỉ là những phân tích về mặt chuyên môn qua cách ứng xử. Ngoài ra còn một điều hết sức đáng lo là sự khủng hoảng niềm tin khi sai sót của cầu thủ luôn bị xem là bán độ thay vì phải có những phân tích kỹ rồi tìm hiểu. Có thể điều tra một thất bại bất thường nhưng cái cách to tiếng "điều tra một đội tuyển" thì thực sự là khủng hoảng niềm tin thật rồi. Đấy mới là cái đáng lo của một nền bóng đá. HLV Lê Thụy Hải"Cũng đá trận lượt đi nhưng tại sao đội tuyển Việt Nam lại trở về Việt Nam chuẩn bị trận lượt về muộn hơn Malaysia gần một ngày và tại sao khi họ thi bay thẳng còn ta lại bay vòng? Khi một người là chủ tịch VFF, đứng đầu tổ chức quản lý bóng đá mà phát biểu như vậy thì không chỉ một hay hai cầu thủ bị tổn thương mà là toàn thể thành viên đội tuyển."Chuyên gia Vũ Mạnh Hải"Tôi không khỏi sốc khi các cầu thủ chơi như mất hết hồn trên sân. Họ gục ngã theo kịch bản khó tin nhất. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng cầu thủ bán độ. Là người đứng đầu cơ quan bóng đá cần phải bỏ đi tư tưởng hay thì khen thì cho tiền, còn dở thì nghi ngờ tiêu cực, là bán độ. Điều đó quá nhẫn tâm. Sai sót vốn thường diễn ra trong bóng đá và tâm lý thi đấu kém vốn là điểm yếu cố hữu trong bóng đá Việt Nam".Tiền vệ Phạm Thành Luơng"Bán độ liệu các cầu thủ có được nhiều tiền và ai là người mua độ? Nên nhớ ở đội tuyển còn có công an nghiệp vụ tinh tường luôn đi theo dõi. Trong khi đó nếu thắng, được sống trong cảm giác hạnh phúc và cũng có rất nhiều tiền thưởng. Chúng tôi không ngại nắng mưa luyện tập vất vả với chấn thương rình rập. Có người còn đổ máu trên sân. Vì vậy việc quy chụp bán độ cho đội tuyển đừng nói ra cho vui và tỏ ra nguy hiểm."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật