Đi tìm những nguyên nhân khiến ĐTVN thảm bại

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trở lại sân Mỹ Đình với nhiều lợi thế, ĐTVN đã ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ nhanh chóng phải nhận 4 bàn thua từ sai lầm của hàng thủ khiến ĐTVN không thể gượng dậy và chấp nhận thất bại trước Malaysia.
Đi tìm những nguyên nhân khiến ĐTVN thảm bại
Công Vinh bật khóc sau trận đấu

Thất bại 2-4 khiến thầy trò HLV Toshiya Miura không thể giành vé vào trận chung kết AFF Cup năm nay khi để thua chung cuộc với tổng tỷ số 4-5 trước đội tuyển Malaysia.

Sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự

Hàng thủ ĐTVN sở hữu những chỉ số thống kê rất ấn tượng trước trận bán kết lượt về khi chỉ để cho đối phương dứt điểm đi vào khung thành 5 lần, ít nhất giải. Nhưng trong trận đấu hôm qua, những sai lầm cá nhân liên tiếp đã khiến ĐTVN liên tục nhận những bàn thua đáng tiếc.

Ngay phút thứ 3, Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi với Indra Putra trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Safiq Rahim ghi bàn từ chấm 11 m. Đến phút 12, Văn Biển che chắn bóng không tốt để Idlan Talaha cướp bóng ghi bàn. Phút 29, Đinh Tiến Thành đá phản lưới nhà và đến phút 44, Shukor Adan thỏa mái đánh đầu ghi bàn cho Malaysia trong tư thế không có người kèm. Ảnh: Lê Hồ.

Đối phương đạt hiệu quả tối đa

Malaysia chỉ có 4 cơ hội trong hiệp 1 và họ đã ghi được cả 4 bàn thắng, đạt hiệu suất 100%. Đội bóng của HLV Dollah Salleh đã tận dụng triệt để các cơ hội mà mình có được. Safiq Rahim ghi bàn thứ 3 trên chấm 11 m tại giải, Idalan Talaha có được bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG sau 14 tháng, còn trung vệ Shukor Adan có pha ghi bàn đầy ý nghĩa ở cuối hiệp 1 sau khi trở lại từ án treo giò. Bản thân HLV Dollah Salleh cũng rất ngạc nhiên về kết quả mà Malaysia có được. “Chúng tôi có 4 cơ hội trong hiệp 1 và đều tận dụng thành công. Tôi không mong đợi việc họ ghi được 4 bàn thắng trong trận đấu này nhưng họ đã làm được và tôi tự hào về họ”, Dollah Salleh nhấn mạnh. Ảnh: Tùng Lê.

Cầu thủ Việt Nam chủ quan, HLV Toshiya Miura sai lầm

Trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura đã cho biết, các cầu thủ dường như đã có phần chủ quan sau khi đạt được kết quả thuận lợi ở lượt đi. Điều đó dẫn đến việc các cầu thủ chơi thiếu quyết liệt, lưỡng lự, không dứt khoát trong những pha xử lý dẫn đến những sai lầm hàng loạt.

Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura cũng là một phần nguyên nhân thất bại của ĐTVN khi cho các cầu thủ ào lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã cho rằng đây là cách tiếp cận trận đấu không hợp lý, khiến khoảng cách giữa hàng tiền vệ và phòng ngự quá xa. Các cầu thủ Malaysia biết được điều này nên tập trung những đường bóng bổng sau lưng hàng phòng ngự Việt Nam và thu được kết quả mỹ mãn. Ảnh: Lê Hồ.

Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội

Trái với sự hiệu quả tối đa của Malaysia, các chân sút ĐTVN đã bỏ lỡ đến 4 cơ hội ngon ăn, chia đều trong cả 2 hiệp đấu. Phút 36, Công Vinh đệm bóng sau cú sút hụt của Hoàng Thịnh nhưng bóng lại đi quá nhẹ. Đến phút bù giờ hiệp 1, Nguyễn Văn Quyết có cơ hội sút bóng trong vòng cấm nhưng anh không đánh bại được thủ môn Malaysia. Trong những phút cuối hiệp 2, Nguyễn Văn Quyết và Mạc Hồng Quân có 2 tình huống dứt điểm rất trống trải nhưng lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành. Nếu những cơ hội này thành bàn, tình thế của ĐTVN đã khác. Ảnh: Tùng Lê.

Dollah Salleh cao tay

So với trận lượt đi, HLV Dollah Salleh thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và điều chỉnh vị trí. Ngoài sự trở lại của Shukor Adan và Mohd Amri sau án treo giò, Dollah Salleh gây bất ngờ khi thay thủ môn Che Mat bằng Marlias, đưa tiền vệ Kunanlan xuống đá thay hậu vệ phải Mahali Jasuli cũng như tin dùng 2 cầu thủ lớn tuổi là Indra Putra và Radzi.

Những thay đổi này đã giúp Malaysia chơi cực kỳ chắc chắn, ổn định ở 3 tuyến. Shukor Adan dù đã 35 tuổi nhưng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 1 bàn thắng, thực hiện 14 pha tắc bóng và tranh chấp tay đôi thắng 75%. Indra Putra gián tiếp tạo ra 2 bàn thắng cho Malaysia. Trong khi Mohd Amri là tác giả đường chuyền quyết định để Talaha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: NST.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật