Ông Kripalani nói đây không phải là một cuộc gặp chính thức.
Việc lãnh đạo Crimea"tình cờ đi cùng" Tổng thống Nga Putin có thể gây khó khó chịu cho Mỹ, trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, vào tháng Giêng 2015.
Ấn không ủng hộ phương Tây cấm vận Nga, vốn bị phương Tây cáo buộc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sáp nhập Crimea vào Nga hồi tháng 2.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn (MEA) nói ông không chính thức biết lãnh đạo Crimea đến Ấn, nói ông Aksyonov không là thành viên trong đoàn đại biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người phát ngôn MEA nói đừng quá chú ý vào thành phần đoàn Nga: “Tổng thống Putin là thượng khách, và ông ấy có quyền chọn ai tháp tùng ông ấy trong một chuyến thăm”.
Hồi tháng 11, ông Aksyonov nói Crimea muốn xuất rượu ngon của Crimea vào thị trường Ấn và Trung Quốc để mua rượu ngon: “Nhân một chuyến thăm Moscow, tôi có gặp hai nhà thầu chuyên giao hàng hóa ngoài liên bang Nga, cụ thể là Trung Quốc và Ấn Độ, là những nươi quan tâm đến nguồn rượu Crimea”.
Tại Ấn, ông Putin có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Narendra Modi lúc chiều 11.12.
Ông Putin đã nói Nga - Ấn có quan hệ “đối tác chiến lược đặc biệt” và Nga có thể giúp Ấn xây những nhà máy hạt nhân mới, cùng bàn chuyện hợp tác kỹ thuật và quân sự.
Ông Putin còn nói Nga có ý xuất dầu khí tự nhiên qua Ấn.