Các phóng viên Việt Nam ở sân Shah Alam đã gửi tin về cho biết đã có hơn 10 CĐV Việt Nam ở khu vực khán đài B sân Shah Alam bị đánh đổ máu, trầy sướt mình mẩy vì chạy ngã khi các CĐV Malaysia quá hung hãn, với số lượng đông đảo tràn sang.
Cảnh sát và nhân viên an ninh ở sân Shah Alam làm việc không hiệu quả, không phòng hờ và tạo được khoảng cách an toàn cho khu vực các CĐV Việt Nam (khoảng 2.000 người) nên để xảy ra sự cố.
Tuy nhiên CĐV Malaysia mới chứng tỏ họ chơi không đẹp trong nhiều giải đấu, lúc thì dùng đèn laser lại quăng pháo nổ xuống uy hiếp đội khách ở kỳ AFF Cup 2010. Lần này, tuyển Malaysia bị ĐTVN đả bại ngay tại sân Shah Alam nên đã khiến các CĐV Malaysia trở nên quá khích, gây bạo lực với CĐV đội khách.
Một số phóng viên, CĐV Việt Nam ở sân Shah Alam cho biết ngay từ khi Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 thì các CĐV Malaysia đã tìm cách gây hấn khi ném chai lọ bay như mưa qua phía khu vực CĐV của ĐTVN ngồi. Do khu vực của các CĐV Việt Nam ngồi ở phía dưới, sát với hàng rào ở mặt sân còn bao quanh bởi cả rừng CĐV nước chủ nhà nên khi chứng kiến các CĐV Việt Nam reo hò, mừng rỡ vì đội nhà thắng lợi thì một số CĐV Malaysia liệng vật cứng, rồi nhảy qua đánh tạo ra cảnh hỗn loạn.
Giữa khu vực CĐV Việt Nam không được cách ly riêng biệt nên công tác bảo vệ an toàn của cảnh sát, lực lượng an ninh gặp nhiều khó khăn. Khi sự vụ xảy ra rồi thì các cảnh sát ở dưới đường pitch mới chạy lên can thiệp thì đã có một số CĐV Việt Nam bị thương tích.
Clip CĐV Việt Nam tháo chạy vì bị CĐV Malaysia ném vật cứng, tấn công