Trung Quốc muốn Mỹ thôi thành kiến với viện Khổng Tử

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết tại một cuộc họp báo thường lệ ngày 5.12 rằng, Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào tự do học thuật của viện Khổng Tử tại Mỹ.
Trung Quốc muốn Mỹ thôi thành kiến với viện Khổng Tử
Một viện Khổng Tử tại Mỹ

Bà Oánh cũng nhấn mạnh các trường đại học tại Mỹ đều tự nguyện hợp tác với viện Khổng Tử. Tất cả hoạt động giảng dạy, trao đổi văn hóa của viện tại Mỹ đều công khai và minh bạch.

Cụ thể là phía Trung Quốc cung cấp hỗ trợ về giáo viên và tài liệu giảng dạy theo yêu cầu từ phía Mỹ. Và viện này ra đời nhằm mục đích giúp người nước ngoài học tiếng Trung Quốc, tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, tăng cường trao đổi giáo dục, văn hóa và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.

"viện Khổng Tử là cây cầu hữu nghị kết nối thế giới với Trung Quốc", bà Oánh nói lại lời ông Tập Cận Bình hồi tháng 9 trong điện mừng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập viện này.

viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2004. Tính đến tháng 10.2014, đã có 471 học viện Khổng Tử và 730 phòng học tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 100 cơ sở và 356 phòng học tại Mỹ.
Phát ngôn trên của bà Oánh, theo AP, xuất phát từ một phiên điều trần ngày 4.12, Quốc hội Mỹ đã cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc đang có được một chỗ đứng trên thị trường giáo dục Mỹ bằng cách tài trợ hàng chục viện Khổng Tử, gây ảnh hưởng không tốt tới mô hình giáo dục của Mỹ.
Các cáo buộc của Mỹ chủ yếu nhắm vào việc nếu để viện này tự do hoạt động sẽ làm thay đổi nền giáo dục Mỹ. Trong các chương trình dạy tiếng Trung và văn hóa của viện Khổng Tử, theo các chuyên gia Mỹ, đã được loại bỏ nhiều vấn đề mà Bắc Kinh không muốn nhắc tới như sự kiện Thiên An Môn hay việc bắt giữ nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba...
Trong phiên điều trần trước Quốc hội, hạ nghị sĩ Christopher H.Smith phát biểu: "Các trường cao đẳng và đại học Mỹ không nên sử dụng bài giảng đã được kiểm duyệt cũng như sử dụng giảng viên được một chính phủ nước ngoài đào tạo (ám chỉ Trung Quốc)".
Ông cho biết sẽ kêu gọi chính quyền Mỹ xem xét lại các hiệp định hợp tác giảng dạy của các trường đại học Mỹ ký với Trung Quốc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật