Đoàn người thức trắng đêm, chen lấn mua vé xem trận Việt Nam-Malaysia

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bất chấp thời tiết giá lạnh ở Hà Nội, từ sáng sớm nay, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước cổng sân SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) để xếp hàng mua vé xem trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và đội tuyển Malaysia.
Đoàn người thức trắng đêm, chen lấn mua vé xem trận Việt Nam-Malaysia
Sau 20 phút bán vé, Ban tổ chức buộc phải tạm dừng để củng cố an ninh

Cho đến 7h sáng 6/12 đã có rất đông người hâm mộ Việt Nam tới sân mua vé. BTC bố trí 2 quầy ở khu vực cổng chính SVĐ. Mỗi quầy là một dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét.

. Số lượng vé bán qua kênh này chiếm 60% tổng số vé (40% bán qua đường công văn), khoảng 2 vạn vé.

Nhiều người hâm mộ đã tục trực từ đêm hôm trước xếp hàng mua vé, bất chấp cái rét dưới 20 độ C tại Hà Nội. Từ khoảng 2h sáng nay đã có hàng trăm người xếp hàng và cho tới trước giờ mở cửa bán vé, lượng người ước khoảng 5.000 người. Con số này tiếp tục tăng cho tới trưa nay.

Chen lấn mua vé bán kết lượt về AFF Cup 2014

Sở dĩ lượng người mua vé tăng đột biến so với vòng bảng là bởi ĐT Việt Nam đang thi đấu ngày càng tiến bộ, nhất là sau trận thắng đẹp mắt 3-1 trước Philippines. Trận gặp Malaysia tới đây mang tính chất quyết định đến tấm vé chung kết của đội nhà. Mặt khác, do BTC chỉ tổ chức bán vé tại 1 điểm duy nhất (thay vì 3 điểm như những lần trước) nên lượng người đổ dồn hết về sân Mỹ Đình chờ mua.

Khoảng 20 người/lượt chờ trước bàn phát tích-kê

Mỗi người được tối đa 1 tích-kê. Mỗi tích-kê tối đa 4 vé

Ban tổ chức phối hợp với CATP Hà Nội, điều động gần 100 chiến sỹ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động tới hỗ trợ, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên do lượng người xếp hàng quá đông, một số người thiếu ý thức, chen lấn "nhảy cóc", xô đẩy buộc Ban tổ chức có thời điểm phải tạm dừng bán vé 15 phút để thiết lập lại trật tự. Các hàng rào ngăn cách cũng được huy động tối đa để ngăn dòng người đến sau cố ý chen lấn.

Theo dự tính, việc bán vé trực tiếp tại quầy vé Mỹ Đình sẽ kết thúc vào chiều nay 6-12.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật