TT Barack Obama: Trung Quốc làm láng giềng lo ngại

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt Nga nếu ông Putin không thay đổi quan điểm. Ngày 3-12 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), Tổng thống Barack Obama đã tham dự hội nghị bàn tròn các doanh nghiệp bao gồm tổng giám đốc các tập đoàn lớn của Mỹ.
TT Barack Obama: Trung Quốc làm láng giềng lo ngại
Tổng thống Obama phát biểu tại hội nghị bàn tròn các doanh nghiệp hôm 3-12 (giờ địa phương) ở Washington. Ảnh: NBC

Đài Tiếng nói Mỹ đưa tin tại hội nghị, Tổng thống Obama đã thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình về quan hệ của Mỹ đối với Trung Quốc và Nga.

Đối với Trung Quốc, ông khẳng định Chủ tịch Tập Cận Bình đã nắm nhiều quyền kiểm soát đất nước hơn so với thời cầm quyền của ông Đặng Tiểu Bình. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng đã củng cố quyền lực nhanh hơn và toàn diện hơn bất cứ ai từ thời Đặng Tiểu Bình.

Tuy nhiên, ông Obama ghi nhận sự kiểm soát nhanh chóng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây ra nhiều mối nguy hiểm đối với các vấn đề như nhân quyền, trấn áp bất đồng chính kiến, khơi màu chủ nghĩa dân tộc khiến các nước láng giềng lo ngại, trong đó có vấn đề tranh chấp biển Đông và biển Hoa Đông.

Ông cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn tiến tới quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Dù vậy Mỹ thúc giục Bắc Kinh giải quyết các vụ xâm phạm an ninh mạng nhắm vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ.

Ông khẳng định Trung Quốc có liên quan đến tội phạm mạng là sự kiện không có gì bàn cãi. Ông nhấn mạnh Mỹ muốn xây dựng quan hệ “hai bên cùng thắng” với Trung Quốc nhưng vẫn kiên quyết giải quyết vấn đề đánh cắp thông tin thương mại.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ nên lên tiếng khi bị đánh cắp thông tin bất chấp nguy cơ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ phía Trung Quốc.

Đối với Nga, Tổng thống Obama bày tỏ quan điểm bi quan về mối quan hệ Mỹ-Nga, đặc biệt là với Tổng thống Vladimir Putin.

Ông chỉ trích Tổng thống Putin can thiệp vào tình hình Ukraine. Ông khẳng định Nga đang gây ra đe dọa đối với các nước sát biên giới.

Ông nhận định về chính trị, lập trường của Tổng thống Putin đối với Ukraine đang rất thuận lợi cho bản thân ông Putin tại Nga nhưng vì lập trường đó mà Nga bị quốc tế cô lập.

Ông nhận định chưa thấy dấu hiệu Nga sẽ sớm rút khỏi Ukraine và việc này sẽ không xảy ra cho đến khi tình hình chính trị Nga trở nên xấu đi giống kinh tế Nga hiện tại.

Tổng thống Obama cam kết tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga nếu ông Putin không thay đổi quan điểm.

Ông nhận định lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã có ảnh hưởng lớn đối với Nga. Do tình hình xuất khẩu dầu thô giảm và đồng rúp Nga rơi tự do, ngày 2-12, Nga đã đưa ra dự báo tình hình kinh tế Nga tiếp tục suy giảm trong năm 2015.

Tổng thống Obama cam kết hợp tác với Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát trong hai năm tới nhằm cải cách luật thuế, trong đó có giảm thuế doanh nghiệp. Ông khẳng định luật thuế sửa đổi phải mang lại lợi ích cho tầng lớp công nhân. Ông khẳng định kinh tế Mỹ vẫn đứng đầu thế giới nhưng hiện tại lương bổng và thu nhập chưa tăng lên đáng kể. Nguyên nhân do tình hình suy yếu kinh tế toàn cầu sẽ làm chậm lại đà phát triển kinh tế Mỹ.

_______________________________________

Ông Putin đã ứng biến bản thân mình thành một người theo chủ nghĩa dân tộc. Cách tiếp cận của ông Putin đối với chính trị Nga đang khiến các nước láng giềng lo ngại. Ông Putin đang làm tổn hại nghiêm trọng kinh tế Nga.

Tổng thống OBAMA

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật