Hậu khủng hoảng UKraine, Nga treo thưởng cho châu Âu nếu chịu dỡ bỏ trừng phạt

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov kêu gọi Liên minh châu Âu dỡ bỏ trừng phạt kinh tế với Moscow do các cáo buộc Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và hứa sẽ từ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm phương Tây của Nga.
Hậu khủng hoảng UKraine, Nga treo thưởng cho châu Âu nếu chịu dỡ bỏ trừng phạt
Ảnh minh họa
"Chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ các đối tác châu Âu của chúng tôi. Điều duy nhất chúng tôi muốn là họ dỡ bỏ trừng phạt vô lý lên chúng tôi và không gia tăng thêm lệnh trừng phạt. Nếu điều đó xảy ra chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh cấm nhập khẩu nông sản của châu Âu", Meshkov nói.

"Sẽ có lợi cho tất cả khi chúng ta từ bỏ các biện pháp trừng phạt đáp trả lẫn nhau" ông nói thêm. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết việc giá dầu giảm và lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây sẽ khiến Nga thiệt hại khoảng 130-140 tỉ USD một năm tương đương với khoảng 7% nền kinh tế của Nga.

Meshkov cho biết các lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm châu Âu của Nga khiến EU thiệt hại 50 tỉ USD mỗi năm, và nói thêm kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng giữa Nga và EU đã giảm 20% trong năm nay.

Cuối tuần qua, EU đưa thêm lệnh trừng phạt mới nhưng chỉ áp dụng với miền đông Ukraine. Trong đợt trừng phạt mới nhất của EU, 13 cá nhân người Ukraine đã bị liệt vào danh sách trừng phạt vì lý do ủng hộ lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine sau cuộc bầu cử ngày 2.11 tại hai vùng ly khai.

Các quan chức EU lo ngại rằng một thỏa thuận ngừng bắn tháng 9 tại Ukraine không được tôn trọng và cuộc bỏ phiếu của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine được khuyến khích bởi Nga mục đích là làm suy yếu chủ quyền của Kiev.
Lực lượng ly khai tổ chức bầu cử chính quyền ngày 2.11 là bước tiếp theo sau khi họ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập khỏi Ukraine vào tháng 5.
Mỹ và EU lên án cuộc bầu cử là "bất hợp pháp", nhưng Nga đã cho biết sẽ công nhận kết quả đã làm gia tăng thêm khoảng cách giữa phương Tây và Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong thông báo chính thức EU cho biết, Sergey Kozyakov người đứng đầu Ủy ban bầu cử trong khu vực Lugansk "đã tích cực hỗ trợ các hành động và chính sách làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine".
Những người khác trong danh sách trừng phạt là những người tổ chức cuộc bầu cử và các bộ trưởng ở Lugansk và Donetsk. Họ bị buộc tội làm những việc sai trái như Kozyakov.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật