Phản ứng của truyền thông trong nước và quốc tế sau chiến thắng của ĐT Việt Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiến thắng thuyết phục 3-1 trước ĐT Philippines đã giúp ĐT Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A.
Phản ứng của truyền thông trong nước và quốc tế sau chiến thắng của ĐT Việt Nam
Báo chí trong và ngoài nước khen ngợi chiến thắng của ĐT Việt Nam

Và màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Toshiya Miura đã được báo chí trong và ngoài nước hết lời ca ngợi.

Cả ba bàn thắng của Hoàng Thịnh (9’), Minh Tuấn (51’) và Thành Lương (57’) đều là những tuyệt phẩm đẹp mắt. Bên cạnh đó, các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng thể hiện một lối chơi thuyết phục về chuyên môn và rực lửa về tinh thần.

Trên trang thông tin điện tử BongdaPlus (báo Bóng Đá) đã có hàng loạt các bài viết xoay quanh chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Philippines. Phóng viên Phan Hồng có bài phân tích ngay sau trận; đánh giá đây là một trận đấu tốt của ĐT Việt Nam, các cầu thủ thực hiện đúng như ý đồ của HLV Miura cũng như thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, không ngại khó trước Philippines, đội hiện đang là số 1 Đông Nam Á. Nhà báo Khắc Sơn có bài bình luận “Đêm hoa đăng, đêm thăng hoa” hướng độc giả đến có một cái nhìn khác trên khán đài sân vận động Mỹ Đình: “Một đêm mà những người yêu bóng đá, những CĐV trung thành của ĐT Việt Nam đã cho thấy tình cảm và sự thủy chung khi biến Mỹ Đình thực sự thành một chảo lửa”.

Chung nhận định trên, báo điện tử Báo cho rằng Đội tuyển Việt Nam đã khơi dậy niềm tin yêu của khán giả nhà. Không chỉ ở Hà Nội, mà ngay cả Sài Gòn cũng có một Mỹ Đình thu nhỏ ngay giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Trong khi báo điện tử VTV News khen ngợi những bàn thắng của ĐT Việt Nam với bài viết: "ĐT Việt Nam 3-1 Philippines: Tuyệt phẩm hội tụ" thì báo Thể thao&Văn hóa lại dành những lời tán dương cho các cầu thủ khi giật tít: "Việt Nam - Philippines 3-1: Không cao nhưng vẫn buộc đối phương phải ngước nhìn".

Chiến thắng của ĐT Việt Nam cũng xóa đi ký ức cay đắng trong mỗi lần chạm trán với Philippines ở 2 kỳ AFF Cup gần đây. Do đó, báo điện tử Vietnamnet có bài bình luận với nhan đề: "ĐTVN: Đòi nợ Philippines bằng... cảm xúc".

Nhìn ở khía cạnh khác, kết quả này có công rất lớn của HLV Miura khi ông đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng cùng các bài tập chiến thuật đa dạng cho các học trò. Báo điện tử Báo thể hiện góc nhìn riêng qua bài: "Đội tuyển Việt Nam bay trên đôi cánh của HLV Miura".

Trang chủ AFF Suzuki Cup đưa thông tin về trận đấu tối qua

Trong khi đó, các trang báo của Philippines cũng phải thừa nhận đội tuyển của họ đã phải thua tâm phục khẩu phục trước thầy trò HLV Miura.Tờ Philippines Times đưa thông tin ngắn gọn Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 3-1 để thẳng tiến vào bán kết. Trên trang Manila Times, tác giả Josef T.Ramos cũng đưa tin khá “khiêm tốn” về trận đấu này khi cho biết Philippines đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 sau trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam tối qua. Người ghi bàn cũng được tác giả ghi khá ngắn gọn: Paul Mulders đã có pha lập công duy nhất cho Philippines.

Đáng chú ý, trang Philstar.com phân tích khá cụ thể xoay quanh trận đấu này, đặc biệt là lý do ĐT Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng. Theo đó, tác giả Rick Olivares (cộng tác viên lâu năm của trang) cho rằng ĐT Việt Nam đã chơi với tinh thần hừng hực khí thế.

“Hiện Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á trong BXH FIFA tháng 11 sau Philippines. Và họ muốn nhắc tất cả mọi người rằng ai mới là đội bóng thực sự mạnh hơn… Động lực là vũ khí mạnh nhất mà thầy trò Toshiya Miura mang đến sân Mỹ Đình hôm qua”, Olivares cho biết.

Tác giả này cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Sân Mỹ Đình rất náo nhiệt. Tiếng hò hét trên khán đài thực sự rất lớn”.

Trên trang chủ AFF Suzuki Cup, chiến thắng của ĐT Việt Nam cũng được đưa chi tiết từ diễn biến tiêu biểu, bàn thắng, cục diện bảng A cũng như đánh giá của hai HLV sau trận đấu. "Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi muốn chơi tấn công nhiều hơn, tạo áp lực nhiều hơn nhưng như vậy là quá mạo hiểm. Họ sở hữu rất nhiều những cầu thủ giỏi trong đội hình", HLV Thomas Dooley của Philippines thừa nhận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật