Nhật - Hàn đàm phán về ‘n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc’ thời chiến

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan chức cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27.11 đã bắt đầu đối thoại về vấn đề phụ nữ bị ép làm “n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc” cho quân lính Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai, theo Kyodo News.

Đoàn đàm phán của Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau tại thủ đô Seoul. Trưởng phái đoàn Nhật bản là ông Junichi Ihara, Vụ trưởng vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Phái đoàn Hàn Quốc do ông Lee Sang-deok Vụ trưởng vụ Đông Bắc Á thuộc Bộ Ngoại giao dẫn đầu.

Vấn đề "n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc" thời chiến là một trở ngại chính trong việc tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng 200.000 phụ nữ châu Á bị ép làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc cho quân đội Nhật Bản. Trong đó, nhiều phụ nữ Hàn Quốc cũng là nạn nhân. Hiện nay còn 55 phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân của “n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc” còn sống, theo Korea Times.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật