Vaccine thử nghiệm chống Ebola có triển vọng tốt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Loại vaccine mới này chứa các nguyên tố di truyền của hai chủng Ebola, là chủng Sudan và chủng Zaire vốn gây sự bùng phát dịch ở Tây Phi.
Vaccine thử nghiệm chống Ebola có triển vọng tốt
Một phụ nữ 39 tuổi là người đầu tiên tình nguyện thử vaccine chống Ebola (ảnh: BBC)

viện y tế quốc gia Mỹ (NIH) ngày 26/11 cho biết, loại vaccine thử nghiệm nhằm ngăn chặn virus Ebola đã được dung nạp tốt và tạo ra phản ứng miễn dịch đối với 20 tình nguyện viên khỏe mạnh trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Vaccine do viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm thuộc viện y tế quốc gia Mỹ (NIAID) phối hợp với tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) phát triển, đã được thử nghiệm tại Trung tâm lâm sàng ở bang Maryland.

Kết quả được công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine của Mỹ. Ông Anthony Fauci, người đứng đầu viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm cho biết, căn cứ vào  những  kết quả tích cực thu được từ thử nghiệm đầu tiên trên người, họ sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thử nghiệm với quy mô lớn hơn, để xác định hiệu quả của của Vaccine mới trong việc ngăn ngừa virus Ebola.

Loại vaccine mới này chứa các nguyên tố di truyền của hai chủng Ebola, là chủng Sudan và chủng Zaire vốn gây ra sự bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi. Quá trình thử nghiệm được tiến hành vào tháng 9 vừa qua, với sự tham gia của 20 tình nguyện viên khỏe mạnh, từ độ tuổi 18 đến 50. Mười người trong số này được tiêm vaccine vào cơ bắp với liều lượng thấp và 10 người được tiêm với liều lượng cao hơn.

Kết quả cho thấy, tất cả tình nguyện viên đều phát triển các kháng thể chống lại virus Ebola trong vòng 4 tuần kể từ khi được tiêm vaccine. Các tình nguyện viên được tiêm vaccine liều cao đã phát triển mức độ kháng thể cao hơn so với những người còn lại.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, Vaccine này thúc đẩy việc sản xuất các tế bào miễn dịch có tên gọi CD8T, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ c‌ơ th‌ể chống lại virus Ebola. Ngoài ra, loại vaccine mới cũng không gây tác dụng phụ đối với các tình nguyện viên.

Hiện tại, loại vaccine mới này cũng đang được thử nghiệm trên các tình nguyện viên khỏe mạnh ở Anh, Mali, Thụy Sỹ. Kết quả các đợt thử nghiệm này dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Nếu thử nghiệm thành công, các giai đoạn tiếp theo của chương trình thử nghiệm lâm sàng sẽ được bắt đầu vào đầu năm sau, trong đó có việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế tuyến đầu tại hai quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bới dịch Ebola là Sierra và Liberia

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật