EU công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế đầy tham vọng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức thông báo kế hoạch đầu tư đầy tham vọng trị giá 315 tỷ euro nhằm thúc đẩy nền kinh tế của châu lục này.

Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thông báo trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg các chi tiết của chương trình chấn hưng kinh tế đầy tham vọng trị giá 315 tỷ euro của Liên minh châu Âu.

Theo kế hoạch này, “Quỹ đầu tư chiến lược châu Âu” sẽ được thành lập để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, với số vốn ban đầu là 21 tỷ euro, lấy từ Ngân sách châu Âu và Ngân hàng đầu tư châu Âu.

Trong 3 năm tới, Ủy ban châu Âu kỳ vọng sẽ huy động được từ các nhà đầu tư tư nhân 315 tỷ euro. Số tiền này sẽ được ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng chiến lược, giao thông, giáo dục, đào tạo nghề, nghiên cứu và y tế công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật