Tạm hoãn phiên tòa xử nhóm buôn bán trẻ sơ sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dưới vỏ bọc là những người cắt móng tay dạo, xe ôm…các đối tượng đã móc nối với nhau thành một đường dây nhằm mua trẻ sơ sinh tại các bệnh viện để bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi.
Tạm hoãn phiên tòa xử nhóm buôn bán trẻ sơ sinh
3 trong số 4 đối tượng bị truy tố. (Hình ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Ngày 26/11 TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán trẻ em được phát hiện vào giữa năm 2014. Theo đó các bị cáo: Tưởng Đình Thương (35 tuổi); Ngô Thị Lan (44 tuổi); Trần Ngọc Qùy (44 tuổi); Phạm Tuấn Phương (52 tuổi); Nguyễn Văn Viễn (44 tuổi) bị truy tố theo điểm d, khoản 2, điều 120 Bộ luật Hình Sự với mức án cao nhất lên đến chung thân.

Tuy nhiên tại phiên toàn hôm nay, đại diện hợp pháp của các bị hại không có mặt nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn.

cáo trạng cho thấy, từ tháng 10/2013 Nguyễn Văn Viễn quen biết và sống chung với Võ Thị Kiều Trang. Thời gian này Trang tâm sự với Viễn về việc mình có thai hơn bốn tháng nhưng không cho gia đình biết, và Trang cũng không có đủ điều kiện nuôi con.

Sau đó Viễn đã đặt vấn đề sẽ bán đứa con này và được Trang đồng ý. Tới tháng 2/2014 thì Trang sinh được một bé gái nặng 3,1kg tại bệnh viện Từ Dũ. Lúc này Viễn đã gọi điện cho Trần Ngọc Qùy chào bán đứa trẻ với giá 7 triệu đồng.

Ngày 27/2 Trang xuất viện, Qùy đã tới đưa 7 triệu cho Viễn để mua đứa trẻ rồi trao lại cho Ngô Thị Lan nhưng lúc này Trang đột ngột đổi ý không muốn bán đứa trẻ nữa. Sau đó Qùy vẫn bế đứa trẻ đi thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang.

Từ những manh mối được Lan và Qùy khai nhận, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2014 hai đối tượng này đã cùng Tưởng Đình Thương và Phạm Tuấn Phương thực hiện ba vụ mua bán trẻ em khác.

Vụ thứ nhất: Qua trang web mamsongviet.com chị Ngọc T. biết được Thương chuyên môi giới nhận con nuôi nên đã nhờ Thương tìm một cháu bé. Ngày 15/2/2014 Lan và Phương điện thoại cho Thương báo có một phụ nữ vừa sinh cần cho con.

Sau đó Thương đã gọi điện báo cho chị T. báo giá 25 triệu đồng và được chị này đồng ý. Kết thúc “thương vụ” Lan được chia 17 triệu (10 triệu đưa cho mẹ đứa trẻ), Phương được 4 triệu, Thương được 2 triệu, và Qùy được 2 triệu.

Vụ thứ hai: Ngày 16/2/2014 một người phụ nữ tên Châu đến gặp chị T. và cho biết có một sản phụ mới sinh nhưng không có điều kiện nuôi. Châu gợi ý nếu chị T. “bồi dưỡng” 23 triệu thì sẽ được nhận nuôi. Bán xong đứa trẻ Châu chia cho Lan 4 triệu đồng, mẹ cháu bé được nhận 9 triệu đồng “tiền bồi dưỡng và viện phí”.

Vụ thứ ba: Ngày 19/2/2014 Phạm Tuấn Phương biết một sản phụ sắp sinh và có nhu cầu cho con nên liên lạc với Qùy, Lan. Sau đó hai đối tượng này đã gọi điện báo cho Thương để tìm người mua. Sau đó Thương đã “báo giá” cho một cặp vợ chồng tại Tây Ninh là 35 triệu đồng.

Sau đó Lan chia cho Thương 2,5 triệu đồng (thêm 5 triệu đồng sẽ được đưa sau), Phương được 4,5 triệu, Qùy được 1 triệu, mẹ cháu bé được “bồi dưỡng” 6 triệu. Số tiền còn lại Lan giữ cho mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật