Đồng Yen yếu: Một phong trào ngoại hối mới bắt đầu?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới đầu tư tiền tệ cho rằng các ngân hàng trung ương từ Hàn Quốc đến Thái Lan sớm muộn cũng sẽ chạy theo chính sách đồng tiền yếu để cạnh tranh lại đồng yen.
Đồng Yen yếu: Một phong trào ngoại hối mới bắt đầu?
Ảnh minh họa

“Phong trào” đồng tiền yếu được đánh giá có khả năng xảy ra khi các nhà đầu tư đang nắm giữ won Hàn Quốc, dolla Singapore và một số đồng tiền châu Á khác lo ngại sự giảm giá của đồng yen so với đồng USD sẽ có ảnh hưởng tới thị trường ngoại hối của khu vực.

Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi bầu cử sớm và công bố quyết định trì hoãn tăng doanh thu thuế, đồng yen chạm đáy thấp nhất trong 7 năm qua so với đồng USD ở tỷ giá 117,97 yen/USD. Các đồng tiền khác cũng giảm. Đồng won Hàn Quốc giảm 1,2% mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2013 so với đồng USD. Đồng dollar Đài Loan mới đạt mức thấp nhất trong hơn bốn năm qua, trong khi đồng dollar Singapore đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm

Các nhà hoạch định chính sách cũng đang có dấu hiệu cho thấy sẵn sàng giảm giá đồng tiền để bắt kịp độ rơi của đồng yen.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để ổn định thị trường trong trường hợp có biến động một chiều trên các thị trường", Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Lee Ju-yeol nói về các tác động tiêu cực của đồng yen Nhật Bản.

Won Hàn Quốc là một trong những đồng tiền bị ảnh hưởng nhất trước đà đi xuống của đồng yen. 31 công ty Hàn Quốc cạnh tranh với các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực ô tô và công nghệ và một số khu vực khác, sẽ bị tổn thương bởi hàng xuất khẩu rẻ hơn từ đối thủ.

Doanh nghiệp và chính phủ nhiều nước châu Á lo ngại đồng yen yếu sẽ khiến hàng hoá xuất khẩu của Nhật Bản áp đảo chiếm lĩnh thị phần.

Một số nhà đầu tư nhận định các đồng tiền châu Á đang hình thành khối “yen bloc”, trong đó chúng trồi sụp so với đồng USD theo đà của đồng yen. Nguyên nhân là do tầm ảnh hưởng về thương mại và đầu tư của Nhật Bản và khu vực.

Trong nửa đầu năm 2014, 1/4 khối vốn FDI của Nhật Bản được rót vào châu Á, đạt gần 15 tỷ USD, theo số liệu của Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản.

Chính sách “làm yếu” đồng Yên của Nhật nhằm kíc‌h thí‌ch tăng trưởng kinh tế. Ông Masaaki Kanno, Trưởng ban Kinh tế của JPMorgan Chase Nhật Bản, cựu quan chức Ngân hàng Trung ương, cho rằng việc làm yếu đồng yen là cần thiết để Ngân hàng Trung ương đạt được mục tiêu lạm phát trong năm tới.

Một mức trượt giá khoảng 10% so với đồng USD sẽ giúp lạm phát tăng khoảng 0.5%.

“Việc đồng yen mất giá vẫn đem lại lợi ích cho nền kinh tế Nhật, mặc dù kết quả nhận được sẽ nhỏ hơn nhiều so với thời gian trước”, ông nói.

Trong quý III, GDP Nhật Bản giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giới phân tích lại dự báo chỉ số này tăng 2,1%. So với quý trước, GDP giảm 0,4%.

Đây là quý thứ II GDP nước này liên tiếp sụt giảm. Theo lý thuyết, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã chính thức rơi vào suy thoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật