Đường dây gá‌ּi gọ‌ּi toàn sinh viên giá 1,5 triệu đồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 25-11, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, hơn 10 cô gái đang học cao đẳng, đại học tại Vinh bị phát hiện tham gia B.hoa theo môi giới của một nữ cử nhân với giá 1-1,5 triệu đồng một lần theo sự dẫn mối của “tú bà“ Nguyễn Thị Hoài, các nữ sinh viên phải chia cho Hoài 30%.
Đường dây gá‌ּi gọ‌ּi toàn sinh viên giá 1,5 triệu đồng
Tiền tang vật và điện thoại cảnh sát thu tại phòng trọ của Hoài. Ảnh: Hải Bình

Thượng tá Mai Chiến Thắng cho hay,  đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, trú huyện Anh Sơn) về tội "Môi giới mạ‌ּi dâ‌ּm".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 17/11, công an thành phố Vinh ập vào một khách sạn ở phường Hà Huy Tập, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua B.hoa.

Một trong hai cô gái là sinh viên đại học tại Vinh, khai B.hoa theo môi giới của Hoài.

Từ lời khai của cô gái này, công an TP Vinh đã bắt Nguyễn Thị Hoài - người điều hành đường dây mạ‌ּi dâ‌ּm trên. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai sau khi tốt nghiệp đại học không xin việc làm nên nghĩ ra cách tổ chức môi giới B.hoa.

Hoài thường lân la tại các trường đại học, cao đẳng và các địa điểm vui chơi giải trí để làm quen với các thiếu nữ. Sau khi kết bạn, Hoài mời họ đi chơi, ăn uống rồi rủ rê B.hoa lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan điều tra xác định có khoảng 20 cô gái B.hoa trong đường dây do Hoài điều hành, trong đó hơn một nửa là nữ sinh viên tại TP Vinh. Giá mỗi lần B.hoa từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Mỗi lần đi khách, các nữ sinh trong đường dây này phải chi cho Hoài 30% tiền kiếm được.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật