Phương Tây có thêm lý do để lo lắng về Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn TASS ngày 23/11 dẫn nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, ’quái vật biển’ Vladimir Monomakh sẽ chính thức gia nhập Hải quân Nga vào ngày 19/12.
Phương Tây có thêm lý do để lo lắng về Nga
Nguồn tin trên cho biết: 'Lễ thượng cờ trên Vladimir Monomakh sẽ diễn ra vào ngày 19/12, đánh dấu việc con tàu này chính thức gia nhập Hải quân Nga'.

Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ ba của dự án 955 (lớp Borei), được nhà máy Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy ngày 30/12/2012. Con tàu vừa trải qua giai đoạn chạy thử nghiệm cuối cùng từ ngày 11/6 đến 11/7 vừa qua.

Hai chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu tiên của Hải quân Nga, Yuri Dolgoruky và Aleksandr Nevsky đã đi vào phục vụ từ năm 2013. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch phát triển 8 tàu ngầm lớp Borei vào năm 2020 để trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn hải quân cũng như sức mạnh tấn công hạt nhân của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh cùng các tàu ngầm lớp Borei là những ’quái vật đại dương’ mới nhất và tối tân nhất của Hải quân Nga hiện nay. Vladimir Monomakh có chiều dài 170m, rộng 13,5m, có khả năng lặn sâu 450m và chứa 107 thủy thủ.

Sức mạnh của tàu dựa trên hệ thống vũ khí chủ lực là 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Bulava, tích hợp 6 đầu đạn hạt nhân phân tách độc lập và đạt tầm phóng xa tới 8.000km. Ngoài ra, tàu ngầm Vladimir Monomakh còn có 6 ống phóng ngư lôi 533mm cùng hệ thống tên lửa chống ngầm tiên tiến RPK-2 Viyuga.

Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân mới nhất trong lớp Borei, chính vì thế, con tàu thừa hưởng những công nghệ hàng hải mới nhất và tối tân nhất của Nga, tạo ra một sức mạnh đáng gờm trước bất kỳ đối thủ nào.

Project 955 Borei có lượng giãn nước 14.720 tấn (trên mặt nước) hoặc 24.000 tấn (dưới mặt nước). Tàu được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân, 1 động cơ tuốc bin khí AEU, 1 chân vịt kiểu bơm phụt. Với hệ thống động lực như vậy, tàu ngầm Borei có thể đạt tốc độ tối đa 54km/h dưới mặt nước, lặn sâu 450m, tầm hoạt động không giới hạn.

Dự kiến đến năm 2020, sẽ có tổng cộng 8 tàu ngầm lớp Borei được đóng xong và gia nhập Hải quân Nga nhằm thay thế một số tàu ngầm cũ kỹ của nước này.

Việc tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh đi vào hoạt động không chỉ là một sự kiện với Nga mà nó còn là một sự kiện với phương Tây bởi đây chính là lý do nữa khiến phương Tây lo ngại về Nga. Theo các nhà phân tích nhận định, Vladimir Monomakh với khả năng hoạt động không giới hạn sẽ cùng với những oanh tạc cơ hạng nặng sẽ tiếp tục cân não Mỹ-NATO trong thời gian tới.

Theo số liệu của NATO thì trong năm 2014 (đến thời điểm này), các máy bay của NATO đã xuất kích hơn 100 lần để chặn các máy bay Nga (gấp 3 lần so với năm 2013). Phản ứng trước các động thái này của Nga, ngày 13/11/2014, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ J.Psaki cho rằng: ’Việc Nga tăng cường hoạt động của Không quân tầm xa thời gian gần đây là khó có thể biện minh’. (Ảnh trong bài: Tàu ngầm Vladimir Monomakh trong chuyến thử nghiệm cuối cùng hồi tháng 7/2014).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật