Khát khao một lần làm mẹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cưới nhau cả năm trời, vợ chồng phải giật mình khi không kế hoạch mà vẫn “chưa có gì”. Niềm khao khát có em bé càng thôi thúc họ đi gặp bác sĩ…
Khát khao một lần làm mẹ
Ảnh minh họa
Hạ, làm ở một công ty tái chế nhựa giữa Hà thành. Công việc của chị tuy đơn giản, nhưng theo chị kể thời gian đầu làm việc tại đây, chị luôn cảm giác buồn nôn, không muốn ăn uống gì, do không chịu nổi mùi nhựa. Thời gian ấy, người cứ gầy khô, chị phải thường xuyên uống thuốc bổ mới "trụ” được. Đã có lúc chị tính bỏ nghề, nhưng chợt nghĩ về quê lại lam lũ ruộng vườn, quanh năm cơ cực nên đành gắng trụ lại Hà Nội. Cuộc sống của người công nhân vất vả lại phải sống trong căn phòng trọ chật chội. Bám trụ Thủ đô, mãi đến 29 tuổi Hạ mới lập gia đình với người đàn ông cùng quê, hơn mình 7 tuổi, làm cùng công ty tái chế nhựa.
Lập gia đình muộn, gần 2 năm sống bên nhau vợ chồng chị vẫn chưa có con. Bạn bè chị "đoán già đoán non”, cho rằng do chị tuổi đã cao nên khó sinh nở. Chị nghĩ khác, cho rằng mới 31 tuổi có gì là già, nhiều phụ nữ tuổi ngoài 40 mà họ vẫn sinh con bình thường đó thôi. Nhưng rồi, được nhiều người quan tâm cứ gặp là hỏi "có gì mới chưa” khiến chị sốt ruột. Vị bác sĩ khám cho chị chẩn đoán vợ chồng họ hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân, khiến Hạ lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vị bác sĩ giải thích, có thể do cả hai vợ chồng làm việc trong môi trường độc hại dẫn đến hiếm muộn con. Bởi những phụ nữ hoạt động trong môi trường độc hại mà không được bảo vệ đúng tiêu chuẩn an toàn lao động, chế độ dinh dưỡng kém, lao động quá sức sẽ là nguyên nhân dẫn đến họ bị hiếm muộn con.
Vợ chồng chị Dung cưới nhau tính đến nay đã hơn 1 năm. Sau khi cưới, 2 vợ chồng không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào, vậy nhưng họ đợi mãi vẫn chưa có hiện tượng mang thai. Đến tháng thứ sáu, "chưa thấy gì” người vợ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chồng chị lại là con trai một trong nhà, nên mỗi lần nghe mẹ chồng hỏi "các con đã có gì chưa” càng khiến chị sốt ruột hơn. Chị tâm sự với chồng mong muốn được đi khám sớm, nhưng ông xã cho rằng sin‌ּh l‌ּý vợ chồng bình thường, có lẽ do "trời chưa cho”, nên chẳng vội. Dù có người chồng biết thông cảm, song vợ chồng không kế hoạch mà không thấy đậu thai khiến chị Dung lo lắng.
Khi đi khám bác sĩ cho biết, chị bị viêm nhiễm sin‌ּh dụ‌ּc, do một loại nấm nên mỗi lần quan hệ loại nấm ấy tiêu diệt hết các "con giống” mà chưa thể có con. Một khi điều trị hết nấm, "con giống” sẽ xâm nhập được vào buồng trứng, chị ắt sẽ có con. Bác sĩ cũng khuyên chị, không nên quá lo lắng bởi tâm lý liên quan nhiều đến khả năng thụ thai. Căng thẳng có thể tác động đến chức năng điều khiển của vùng não, nơi quy định sự ham muốn, cảm xúc và hormone liên quan đến việc rụng trứng. Nếu chị bị căng thẳng quá mức thì sẽ có thể rụng trứng muộn hơn bình thường, hoặc không rụng trứng. Vì thế, nếu chị càng lo lắng, hay đặt áp lực việc sinh con thì càng khó có thai.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc bệnh viện Chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, nguyên nhân gây hiếm muộn, vô sinh cho giới nữ có nhiều, có thể do dị tật bẩm sinh (do nhiễm sắc thể, bình thường người phụ nữ có nhiễm sắc thể giới tính XX, do bệnh bẩm sinh mà có XY/ XXY/XO); do lưỡng giới (có lưỡng giới thật và lưỡng giới giả); do tử cung (tử cung nhi tính, không tử cung, tử cung vách ngăn, tử cung đôi, tử cung hai sừng); do buồng và vòi trứng (không vòi trứng hay vòi trứng teo, bất sản; không buồng trứng, hoặc buồng trứng vừa có tổ chức buồng trứng, vừa có tổ chức tinh hoàn). Mặt khác, có thể do viêm nhiễm hệ sin‌ּh dụ‌ּc, gồm nhiễm khuẩn â‌ּm đạ‌ּo, cổ tử cung, tử cung và vòi trứng gây viêm buồng tử cung, tắc hẹp ứ dịch vòi trứng, nhiễm khuẩn tiểu khung; viêm mãn tính nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm dính buồng tử cung. Nguyên nhân vòi trứng rất hay gặp trong vô sinh, như sau nhiễm khuẩn làm thương tổn, tắc, dính vòi trứng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật