38 bí mật về ca khúc ‘triệu người nghe’ của Taylor Swift

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
38 điều bạn chưa từng được biết về những ca khúc ngọt ngào, nhiều cảm xúc của Taylor Swift đã chinh phục hàng triệu trái tim người yêu nhạc thế giới.
38 bí mật về ca khúc ‘triệu người nghe’ của Taylor Swift
Taylor Swift

1. Ca khúc đầu tiên Taylor Swift từng viết có tên “Lucky You”. Cô viết bài hát này năm 12 tuổi sau lần một người thợ sửa máy vi tính đến nhà dạy cô ba hợp âm trên guitar.

2.  "Our Song" được Taylor viết để thể hiện trong một buổi biểu diễn ở trường trung học nhưng rồi cô đã quyết định sử dụng nó làm ca khúc đầu tiên trong album đầu tay. Không ai ngờ ca khúc này đã mang về cho cô giải Nữ nghệ sỹ của năm và Video của năm vào năm 2008 tại CMT Music Awards.

3. Taylor một mình viết mọi ca khúc trong album thứ ba, Speak Now, không có ai đồng sáng tác.

4. Taylor liệt kê nhịp đập trái tim là một nhạc cụ được dùng trong ca khúc “Wildest Dreams” của album 1989.

5. Bản nhạc “Mary’s Song (Oh My My My)” lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững của gia đình hàng xóm nhà cô.

6. Trong tuần lễ đầu tiên phát hành, tính trung bình mỗi giây album Red bán được hai bản thu âm.

7. “Teardrops on My Guitar” là bản nhạc trộn thể loại pop và đồng quê chính thức đầu tiên của Taylor Swift. Bản nhạc này đã giành vị trí cao trên cả hai loại bảng xếp hạng nhạc pop và nhạc đồng quê.

8. Tính đến thời điểm hiện tại, “Love Story” là đĩa đơn bán chạy nhất của Taylor Swift với hơn 5 triệu bản thu âm đã được bán ra.

9. Taylor viết “We are never, ever getting back together” sau một lần cô gặp lại bạn của bạn trai cũ. Trong dịp đó, anh bạn kia đã nói rằng nghe đồn Taylor sẽ quay trở lại với tình cũ. Sau lần đó, cô giải thích về chuyện này với nhà sản xuất Max Martin và ca khúc được ra đời với tựa tiếng Việt “Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quay lại với nhau nữa”.

10. Taylor chấp bút ca khúc “Tie together with a smile” khi cô phát hiện bạn thân nhất của mình phải chống chọi với chứng cuồng ăn.

11. Khi Taylor viết ca khúc “Fifteen”, cô viết dòng hát cuối cùng đầu tiên là “"Abigail gave everything she had to a boy who changed his mind," sau đó cô viết ngược lại trở về đầu ca khúc.

12. Taylor viết “Love Story” khi đang hẹn hò với một chàng trai không ai thích cả.

Taylor Swift trong MV Love Story

13. Taylor chỉ mới 12 tuổi khi cô viết “The Outside” kể về cảm giác một kẻ ngoài cuộc so với bạn bè của mình chỉ bởi vì cô yêu thích nhạc đồng quê.

14. “Hey, Stephen” nói về sự mến mộ của Taylor dành cho Stephen Barker Liles, thủ lĩnh nhóm nhạc Love and Theft. Taylor kể cô đã nhắn tin cho anh khi album Fearless phát hành, trong tin nhắn viết: “Này, bài 5 đấy”. Ngay lập tức, Stephen cũng viết về Taylor trong bản nhạc “Try to make it anyway”.

15. “Should’ve said no” được thêm vào album đầu tay của cô vào phút chót. Taylor đã viết ca khúc này chỉ hai ngày trước khi tập nhạc chính thức được duyệt.

16. Đĩa đơn đầu tiên của Taylor, Tim McGraw, lấy cảm hứng từ ca khúc Can’t Tell me Nothing của chính Tim McGraw. Taylor đã viết ca khúc này tặng bạn trai hồi năm đầu trung học.

17. Taylor viết “The Best Day” làm món quà bí mật và bất ngờ tặng mẹ nhân dịp Giáng sinh.

18. “Sparks Fly” thực chất được viết từ năm Taylor 16 tuổi.

19. Mặc dù ca khúc Fearless của Taylor được đánh giá là mô tả chân thực về mối tình đầu, nhưng Taylor lại độc thân khi viết ca khúc này.

20. Tựa đề gốc cho album Speak Now có tên Enchanted, nhưng nó đã được thay đổi sau khi giám đốc hãng ghi âm của cô nghĩ rằng những chủ đề trong các ca khúc của album mang màu sắc đời thực hơn là cổ tích như cái tên Enchanted.

13, con số may mắn của Taylor Swift, thường là số lượng các MV trong mỗi album của cô

21. “Forever & Always”, ca khúc Taylor viết sau khi Joe Jonas chia tay cô, là bản nhạc được thêm vào album Fearless cũng vào phút chót. Việc thêm ca khúc này đã nâng tổng số ca khúc trong album là 13, con số may mắn với Taylor Swift.

22. Taylor viết ca khúc “Speak Now” sau khi biết tin mối tình hồi tiểu học đã cưới một cô gái xấu tính khiến bạn bè và gia đình anh rời xa anh. Taylor đã ước giá mà bạn trai cũ đó cưới người khác và rồi cô viết ra ca khúc này.

23. “White Horse” gần như đã không có mặt trong album Fearless, nhưng sau khi Shonda Rhimes muốn đưa bản nhạc này vào phim Grey’s Anatomy, họ đã ghi âm ca khúc này cho phim và đưa cả vào album.

24. Taylor lấy ý tưởng cho bản nhạc You Belong With Me sau khi nghe nói một người bạn của mình đã bị bạn gái chửi bới trên điện thoại.

​25. Taylor viết đĩa đơn đầu tay Tim McGraw cùng với cộng sự Liz Rose trong 20 phút bằng đàn piano.

Taylor Swift trong MV đầu tay

26. Sau khi nghe phần nhạc bản Out of the Woods từ Jack Antonoff, Taylor mất 30 phút để viết lời.

27. Taylor đã nảy ra ý tưởng hợp tác với ca sỹ B.O.B cho ca khúc Both of Us của anh sau khi cô đến thăm hãng ghi âm Grand Hustle nơi anh làm việc.

28. “All Too Well” là bản nhạc đầu tiên Taylor viết cho album thứ tư – Red.

29. Ngay sau khi CEO của hãng Big Machine Records ký hợp đồng với Taylor, cô chơi ca khúc đầu tiên Tim McGraw cho ông bằng đàn ukulele. Vừa nghe xong, vị CEO đã ngây ngất và xác định: “Đây sẽ là đĩa đơn đầu tiên của cô”.

30. Taylor thay đổi lời ca khúc Picture to Burn từ “ổn thôi, tôi sẽ bảo mọi người anh là gay” thành “ổn thôi, anh sẽ không phiền nếu tôi nói ngay”, sau khi dư luận phản hồi về thông điệp gây tranh cãi trong ca khúc này của cô.

31. Change là bản nhạc đầu tiên của Taylor giành được vị trí Top 10 trên bảng Billboard Hot 100.

32. Khi viết ca khúc “Should’ve Said No”, Taylor đã nghĩ tựa đề, sau đó cô viết điệp khúc trong 5 phút.

33. “Breathe” thực chất là ca khúc về đoạn cuối một tình bạn, không phải đoạn cuối tình yêu. “Đó là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng trải qua”, Taylor kể về chu‌yện tìn‌h bạn đổ vỡ là cảm hứng cho ca khúc này.

Taylor Swift chuyển hướng sang chất pop hiện tại

34. Nếu cần tìm bằng chứng khẳng định Out of the Woods viết về Harry Styles, trong MV này có hình Taylor đeo vòng cổ của Harry. Và chi tiết này trong mối quan hệ của họ cũng được nhắc đến trong câu: “your necklace hanging from my neck” (em vẫn giữ vòng cổ của anh).

35. Taylor viết “22” bởi đó là thời gian đẹp trong đời cô, theo cô chia sẻ. “Bạn biết một chút về cuộc sống nhưng bạn thực ra chẳng biết gì cả, và bạn biết là mình sẽ cần học hỏi thêm, sự ngây thơ đó rất đẹp”, cô nói.

36. Taylor từng chia sẻ “All Too Well” là ca khúc khó viết nhất. Ca khúc này được nhiều người cho là viết về tài tử Jake Gyllenhall.

37. Back to December là lần đầu tiên Taylor xin lỗi người cũ qua một bài hát.

38. Change của Taylo là một trong những ca khúc chủ đề của Thế vận hội Olympic mùa hè 2008.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật