30% phụ nữ thế giới bị lạ‌m dụn‌g và ngược đãi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đăng trên tạp chí y học The Lancet khẳng định 30% phụ nữ trên toàn thế giới vẫn đang bị lạ‌m dụn‌g và ngược đãi, trong đó có khoảng 100-140 triệu phụ nữ trên thế giới bị cắt bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc.
30% phụ nữ thế giới bị lạ‌m dụn‌g và ngược đãi
Ảnh minh họa

WHO cho hay, chỉ riêng ở châu Phi có khoảng 3 triệu trẻ em gái bị cắt bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc mỗi năm. Khoảng 7% phụ nữ bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp, 70 triệu trẻ em gái v‌ị thà‌nh niê‌n bị ép kết hôn. Hàng triệu phụ nữ khác trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người.

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo “cuộc khủng hoảng B.L bị che giấu” này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần phụ nữ toàn cầu và các nỗ lực ngăn chặn chưa phát huy hiệu quả.

Ngay cả ở những quốc gia phát triển, có hệ thống luật pháp tiên tiến, phụ nữ vẫn là nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử, B.L. Phụ nữ cũng ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế và pháp lý đầy đủ.

Bác sĩ WHO Claudia Garcia-Moreno cho rằng việc phát hiện sớm các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị B.H và có các biện pháp hỗ trợ sẽ giúp cải thiện cuộc sống, sức khỏe của phụ nữ thế giới.

Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định để có được sự tiến bộ, chính phủ các nước phải xác định nạn B.H phụ nữ là vấn đề ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và đầu tư nguồn lực lớn hơn nhằm bảo vệ phụ nữ.

WHO kêu gọi chính phủ các nước cải tổ hệ thống pháp lý để thúc đẩy bình đẳng giới, chống nạn B.H phụ nữ.

“Chúng ta càng nói nhiều về nạn B.H phụ nữ thì nó sẽ càng không thể lẩn trốn trong bóng tối. Điều đó sẽ giúp giảm tỉ lệ B.H ở cả trường học và cộng đồng” - chuyên gia Mary Ellsberg, giám đốc viện Phụ nữ toàn cầu thuộc ĐH George Washington (Mỹ), khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật