Ngô Mạnh Đạt nghỉ đóng phim để điều trị bệnh tim

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngô Mạnh Đạt - người bạn diễn “vàng“ của Châu Tinh Trì trong nhiều bộ phim nổi tiếng ăn khách đang phải nghỉ ngơi để điều trị bệnh tim.
Ngô Mạnh Đạt nghỉ đóng phim để điều trị bệnh tim
Mạnh Đạt khi còn khỏe mạnh và hình ảnh gần đây (bên phải).

Tham gia một buổi tiệc từ thiện mới đây, Ngô Mạnh Đạt tiết lộ anh đã sút 15 kg vì bệnh. Thời gian qua, anh ở Malaysia hoặc Hong Kong tĩnh dưỡng. Thú tiêu khiển thường ngày của anh là đánh bài. Diễn viên nói rằng những người bạn thân thường cố ý để thua anh.

Năm nay, Ngô Mạnh Đạt được đề cử danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Mã (Đài Loan). Tài tử cho biết, trong lòng anh rất mâu thuẫn khi biết mình được đề cử. Bởi anh sợ nếu được giải sẽ quá vui sướng, như vậy không tốt cho sức khỏe vì đang mang bệnh tim.

Ngô Mạnh Đạt cho biết, anh tạm dừng đóng phim để dành thời gian nghỉ ngơi. "Năm nay tôi không đóng phim. Nhưng một số công việc vì tình nghĩa nên cứ đắn đo. Cao Chí Sâm mời tôi đóng phim, tôi bảo tôi không gắng sức được, cảnh quay kịch tính tôi không thể đóng được. Cao Chí Sâm bảo không phải lo, chỉ là cảnh đơn giản, muốn làm việc lúc mấy giờ tùy ý tôi. Tôi vẫn chưa nhận lời. Cần chăm sóc sức khỏe đã", Mạnh Đạt nói.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì trong phim.

Ngô Mạnh Đạt 61 tuổi, từng hợp tác cùng Châu Tinh Trì trong hàng loạt phim hài ăn khách như Tế Công, Thần bài, Trường học uy long, Vua phá hoại, Đại thoại tây du... Năm tháng hợp tác với Tinh Trì cũng là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của diễn viên họ Ngô.

Ngô Mạnh Đạt có ba đời vợ. Vợ hiện nay là Hầu San Yến, quốc tịch Malaysia (bà cùng hai con định cư ở Malaysia). Theo Ifeng, hiện nay Mạnh Đạt vẫn phải chu cấp tiền cho hai vợ cũ và ba con gái với vợ cũ, vì thế gặp áp lực kinh tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật