Trận đại chiến bảng A AFF Cup 2014

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cả 4 đội bóng tại bảng A là Việt Nam, Indonesia, Philippines và Lào đều đã gặp nhau nhiều lần trong quá khứ. Đặc biệt lần này, được dẫn dắt bởi người cũ Alfred Riedl, Indonesia là đối thủ khó nhằn nhất mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt để tìm vé vào bán kết.
Trận đại chiến bảng A AFF Cup 2014
Alfred Riedl

HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt ĐTVN trong 3 giai đoạn, để lại nhiều dấu ấn nhưng trước trận đấu gặp lại đội bóng cũ, ông không hề mềm lòng. “Tôi không thể để cho những cảm xúc cá nhân lấn át và khi gặp lại ĐTVN, tôi hy vọng sẽ đánh bại họ”, Riedl cho biết.

So với Indonesia, ĐTVN có lợi thế không quá lớn là được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, nếu các khán đài của sân Mỹ Đình không được phủ kín thì Indonesia chẳng có gì phải sợ sệt. Bản thân Alfred Riedl cũng đã có “chiêu” để chống lại điều này khi gọi rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm lên tuyển.

Cách đây đúng 10 năm, tại vòng bảng AFF Cup 2004 trên sân Mỹ Đình, tuyển Indonesia đã bất ngờ giành chiến thắng 3-0 trước ĐTVN. Tính chung kể từ năm 1991, Việt Nam và Indonesia đã gặp nhau tổng cộng 17 lần, với kết quả tuyển Việt Nam thắng 4, hòa 6 và thua 7.

Thống kê như trên để thấy rằng, Alfred Riedl tuy rất xem trọng ĐTVN nhưng có lý do để tin vào cơ hội của mình. Ông và các cầu thủ đã quá quen với sức ép. Được biết đế như một người “vô duyên” với những danh hiệu, lần này Alfred Riedl rất quyết tâm thay đổi lịch sử cho Indonesia. ĐTVN là đối thủ mà ông hiểu rõ nhất tại bảng A, vì thế cơ hội để ông giúp Indonesia có điểm là không nhỏ.

Bảng thống kê cho thấy ĐTVN có thành tích tốt hơn trong 5 trận giao hữu gần đây với 5 trận thắng, 1 trận thua, trong khi Indonesia có 2 trận thắng, 1 trận thua, 2 trận hòa (bảng trên). Tuy nhiên, trong 5 lần đối mặt với nhau gần đây nhất, Indonesia chiếm ưu thế với 1 trận thắng và 4 trận hòa.

Ở lần gặp nhau gần đây nhất vào tháng 9/2012, hai đội đã hòa nhau 0-0. Tuy nhiên, cả Indonesia lẫn ĐTVN đều không mong muốn kết quả này lặp lại. Họ sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để giành trọn 3 điểm. Với 3 chân sút rất giàu kinh nghiệm là Sergio van Dijk, Cristian Gonzales và Boaz Salossa, Alfred Riedl rất lạc quan sẽ lấy điểm từ ĐTVN.

Hàng công chính là tuyến được đánh giá rất cao của Indonesia. Ngoài 3 cầu thủ trên, họ còn một loạt các nhân tố có thể gây đột biến tốt khác như Evan Dimas, Samsul Arif, Raphael Maitimo…

Tiền đạo nhập tịch Sergio van Dijk sẽ là mối đe dọa cho ĐTVN.

HLV Miura tuyên bố không hề cảm thấy sức ép khi lần đầu dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup. Tuy nhiên, để ông hóa giải và giúp các cầu thủ thi đấu thanh thoát trên sân là điều không hề dễ dàng. Đội tuyển bây giờ có rất nhiều cầu thủ trẻ, lần đầu dự AFF Cup, nên chắc chắn không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Hai trong số những cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu tại AFF Cup là Trọng Hoàng, Anh Đức đã bị loại.

Vị HLV người Nhật Bản chắc chắn sẽ phải trông cậy nhiều vào những cựu binh đã từng tham dự AFF Cup 2008 như Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh và Thành Lương. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của họ sẽ ảnh hưởng lớn đến thế trận của ĐTVN. Trong đó vai trò của Phước Tứ là cực kỳ quan trọng. Hàng thủ của ĐTVN đã chơi không tốt trong 2 trận đấu gần đây gặp Palestine và Malaysia. Vì thế, anh sẽ là chỗ dựa cho cả hàng phòng ngự, chỉ bảo cho những đồng đội trẻ xung quanh.

Nguyễn Văn Quyết là cầu thủ mà Alfred Riedl rất e ngại, bên cạnh học trò cũ Lê Công Vinh.

Một khuyết điểm khác của ĐTVN là chơi bóng không tập trung, chuyền bóng sai địa chỉ. HLV Miura trong những buổi tập gần đây đã cố gắng khắc phục điều này, đặc biệt đối với một số cầu thủ trẻ như Huy Hùng, Quế Ngọc Hải.

Điểm tựa của ĐTVN sẽ là hàng tấn công, nơi HLV Miura có nhiều sự lựa chọn. Nguyễn Văn Quyết hiện đang ghi bàn “sòn sòn” với 4 bàn thắng trong 4 trận gần đây nhất. Vũ Minh Tuấn tuy đá tiền vệ nhưng luôn bùng nổ với những bàn thắng ngoạn mục. Hải Anh, Anh Đức có thể hình tốt, chơi càn lướt, trong khi Công Vinh có rất nhiều kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam đang rất cần những giây phút bùng nổ như thế này để giành chiến thắng trước Indonesia.

Miura là người thẳng thắn khi công khai thừa nhận những lỗ hổng của ĐTVN trong các trận giao hữu. Ông cũng là người lạc quan trước nhiều sức ép đè nặng lên ĐTVN. Đó là điều tốt cho đội tuyển khi bước vào trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng trước đối thủ nhiều duyên nợ. Đội tuyển Việt Nam trông chờ vào duyên của ông thầy mới.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Phước Tứ, Ngọc Hải, Minh Tùng, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Quyết.

Indonesia: Meiga, Zulkifli, Victor, Roby, Rizky Bora, Maitimo, Wanggi, Salossa, Dimas, Zamrun, Sergio van Dijk.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật