Chelsea - Mourinho: Giảm tốc để đi nhanh hơn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khoảng thời gian cuối tháng 10 đầu tháng 11, Chelsea bỗng chơi thứ bóng đá kém thuyết phục.
Chelsea - Mourinho: Giảm tốc để đi nhanh hơn
Chelsea có phần chững lại

Phải chăng đoàn quân của Jose Mourinho đã bắt đầu hụt hơi, lộ khuyết điểm hay đó chỉ là quãng giảm tốc như một cách để họ đi nhanh hơn và xa hơn về sau?

5 trận đấu gần nhất, Chelsea thắng 3, hòa 2, và đó là thành tích không đến nỗi nào. Tuy nhiên nhìn cái cách “The Blues” thi đấu, hẳn người hâm mộ của họ chẳng mấy hài lòng.

Ở vòng 11 Premier League, Chelsea đã đánh bại Liverpool ngay tại Anfield lần đầu tiên sau gần 4 năm với sức thuyết phục không cao. “Lữ đoàn đỏ” mới là đội tạo ra thế trận tốt, nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và đáng lẽ đã có điểm nếu được trọng tài công nhận một quả penalty khi Cahill chơi bóng bằng tay khá lộ liễu trong vòng cấm.

Lùi lại, đoàn quân của HLV Mourinho đã phải mướt mồ hôi mới có thể giành 3 điểm trước hai đội bóng yếu QPR và Shrewsbury Town (thuộc League Cup) với cùng tỷ số 2-1. Trong cả hai trận đấu này, Chelsea đều ít nhiều được may mắn phù trợ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến trận hòa 1-1 trước đội bóng vốn rất bất ổn MU, và đặc biệt là chuyến đi hú vía tới đất Slovenia, gặp Maribor tại vòng bảng Champions League. Nếu lượt đi, Chelsea “đánh tennis” trước Maribor (thắng 6-0) thì lượt về, họ chơi như gà mắc tóc dù vẫn tung ra sân đội hình mạnh gồm những Terry, Ivanovic, Fabregas, Hazard, Matic…

Giới chuyên môn bình luận rằng màn trình diễn của Chelsea thời gian qua như một dấu hiệu của sự chững lại sau giai đoạn đầu thăng hoa. Những sai lầm, điểm yếu dần bị đối thủ khai thác.

Thực tế, hàng thủ của họ thường xuyên mắc lỗi (thủng lưới ở cả 5 trận gần nhất). Ở tuyến giữa, Matic đã có những thời điểm không làm tròn nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn. Fabregas giảm hẳn số pha kiến tạo và cả những đường chuyền mang tính “sát thương” cao. Trên hàng công, sự vắng mặt của Costa có ảnh hưởng nhưng không phải là tất cả. Chelsea dần cho thấy sự phụ thuộc thái quá vào Hazard.

Mourinho không cảm thấy lo lắng

Nếu không có thời gian nghỉ của các giải VĐQG để nhường chỗ cho các trận đấu Quốc tế vừa qua, Chelsea chưa chắc đã còn giữ thành tích bất bại từ đầu mùa. Nói như trung vệ Terry, Chelsea sẽ đáng sợ hơn khi trở lại bởi anh và các đồng đội đã được “sạc” lại pin cho cuộc chiến phía trước.

Với HLV Mourinho, ông lại coi chuỗi trận có phần chệch choạc trước đó của Chelsea chỉ là quãng giảm tốc cần thiết. Trên một con đường, bao giờ cũng có chỗ bằng phẳng, chỗ gồ ghề. Ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, mỗi đội bóng và mỗi HLV càng phải có tính toán hợp lý.

Chelsea đã bay bổng, chơi tận hiến suốt hơn 3 tháng qua. Tới đây, lịch thi đấu dày hơn, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn đội bóng của mình phải đảm bảo được bước đi vững chắc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật