Được cho cũng bị tội hiế‌ּp dâ‌ּm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20-11, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1991) ra tòa về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.
Được cho cũng bị tội hiế‌ּp dâ‌ּm
Được cho cũng bị tội hiế‌ּp dâ‌ּm. (Ảnh minh họa)

Phương đã có một tiền án ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, được tòa cho hưởng án treo. Đang trong thời gian thử thách, Phương quen biết em HNL (hơn 12 tuổi). Tối 6-2, Phương chở L. đi nhậu cùng các bạn, sau đó cả nhóm rủ nhau vào một quán bar nhậu tiếp. Khuya, một số bạn đi về, Phương, L. và hai người khác đến một nhà nghỉ thuê phòng trọ (Phương và L. ở chung phòng). Đêm đó cả hai làm chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn ba lần. Dù em L. thừa nhận em “cho” Phương vì thương nhưng “mọi trường hợp gia‌ּo cấ‌ּu với trẻ em dưới 13 tuổi đều phạm tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật