Thói xấu khiến môi bị nứt nẻ chảy máu mùa rét

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thói quen liếm môi, bứt da khô ở môi hay lười uống nước là những thói xấu khiến môi bạn bị nứt nẻ chảy máu nhiều hơn vào mùa đông.
Thói xấu khiến môi bị nứt nẻ chảy máu mùa rét
Ảnh minh họa
Dùng lưỡi liếm môi. Dùng lưỡi liếm môi khi môi khô sẽ khiến môi càng khô hơn. Vì trong nước bọt có chứa men tinh bột, tương đối dính. Nước bọt dính lên môi thì giống như thoa lớp hồ mỏng lên môi. Khi nước bọt bốc hơi hết, môi sẽ càng khô và càng dễ bị nẻ hơn. Thêm nữa, môi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, trên môi có dính bụi và mầm bệnh, dùng lưỡi liếm sẽ mất vệ sinh và dễ sinh bệnh.
  • Bóc da khô ở môi. Vào những ngày đông lạnh giá, môi chúng ta dễ bị bong tróc gây cảm giác khó chịu. Và chúng ta cũng thường có thói quen lấy tay bứt những mảnh da ở trên môi. Nhưng chính điều này làm cho môi chúng ta khô hơn, ở những chỗ bứt dễ bị chảy máu và bị viêm rất nguy hiểm.
  • Rửa mặt bằng nước nóng. Nước nóng tưởng chừng như rất tốt vào mùa đông nhưng nó lại là tác nhân chính lấy hết độ ẩm trên da của bạn, gây ra tình trạng da khô, bong tróc. Thay vào đó, nước hơi ấm hoặc tốt hơn hết là nước lạnh sẽ bảo vệ da và môi của bạn tốt hơn hẳn.
  • Lười uống nước. Vào mùa đông, chúng ta thường “lười” uống nước hơn bởi thời tiết lạnh sẽ khiến bạn ngại động đến nước. Bên cạnh đó, chúng mình cũng ít đổ mồ hôi vào mùa này nên ít khi cảm thấy khát, vì thế mà việc uống nước cũng dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi được cung cấp đầy đủ lượng nước thiết yếu, đôi môi mới có được vẻ căng mịn, tươi trẻ, đồng thời cũng chậm lão hóa và tránh được tình trạng khô nẻ.
  • Không đeo khẩu trang khi ra đường. Chúng ta thường rất dễ mắc phải điều này do trời mùa đông thường ít có nắng hơn. Điều này không chỉ khiến cho môi bị ảnh hưởng từ tia cực tím, mà nghiêm trọng hơn, nó còn tạo điều kiện cho các bụi bẩn, gió bấc và sương muối làm hại tới đôi môi của chúng ta. Do đó, khi ra ngoài, bất kể trời có nắng hay không, các bạn vẫn nên đeo khẩu trang để giúp đôi môi được bảo vệ an toàn.
  • Dùng dưỡng môi chứa dầu khoáng (mineral oil). Thông thường, chúng ta vẫn quan niệm, mỹ phẩm chứa khoáng (mineral) có nguồn gốc tự nhiên nên rất tốt cho da. Tuy nhiên, với dầu khoáng thì khác hẳn. Nhiều người cho rằng dùng kem dưỡng ẩm hay son dưỡng môi chứa nhiều dầu khoáng sẽ cung cấp độ "mượt" cho da. Tuy nhiên, chính lớp dầu này sẽ tạo thành rào cản khiến da bạn không thể thở được, gây bí lỗ chân lông sinh ra mụn đầu đen.
  • Đánh son nổi lên những đôi môi khô tróc nứt nẻ. Điều này hoàn toàn sai lầm vì son đậm sẽ "tố cáo" những vết nứt nẻ trên môi một cách rõ rệt, khiến đôi môi trở nên xấu xí. Thậm chí, son tiếp xúc trực tiếp với làn môi mỏng manh của bạn nên chúng chính là tác nhân khiến môi bạn bị khô, nứt nẻ và thâm đi nếu dùng loại son chất lượng kém.
  • Nguồn Tin:
    Video và Bài nổi bật