Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việt Nam và Liên bang Nga trong rất nhiều thập kỷ vừa qua đã khẳng định được là mối quan hệ truyền thống hữu nghị có nền tảng cơ bản.
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
Phóng viên phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, trong các ngày từ 23 đến 26/11, Tổng Bí thư Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm chính thức Liên bang Nga. Nhân dịp này, phóng viên đã có buổi phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn
về những vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước.

PV: Trước hết, xin cảm ơn Đại sứ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thưa Đại sứ, Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo tôi, là một bước ngoặt rất quan trọng đánh dấu mong muốn của Nhà nước và nhân dân hai nước đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trở lại thời kỳ nồng ấm, xứng đáng với tầm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Phía Nga, các cơ quan, bộ chủ chốt như bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Giáo dục và Khoa học, Bộ Văn hóa... đều mong muốn chúng ta cần hỗ trợ, cần có sự tin tưởng lẫn nhau và chúng ta cần phải có quyết tâm từ hai phía để thúc đẩy quan hệ hợp tác thực sự đi vào chiều sâu chứ không phải là hình thức, nhất là trong bối cảnh hiện nay đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới.

PV: Đại sứ vừa nói đến việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga qua chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ đánh giá thế nào về những cơ sở và triển vọng để phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thời gian tới?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Trước hết có thể nói Việt Nam và Liên bang Nga trong rất nhiều thập kỷ vừa qua đã khẳng định được là mối quan hệ truyền thống hữu nghị có nền tảng cơ bản, nó là mối quan hệ truyền thống đặc biệt với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tới đây không những được khẳng định bằng chiều sâu về quan hệ toàn diện mà nó còn được khẳng định bởi sự đồng cảm giữa các doanh nghiệp của ta với thị trường của Nga tính tới quan hệ phát triển đồng đều trong tất cả các lĩnh vực.

Chúng tôi cho rằng, lĩnh vực hợp tác quân sự giữa hai nước rất tốt. Hợp tác giáo dục, đào tạo cũng rất tốt. Nga thể hiện thiện chí mong muốn tiếp tục có đội ngũ khoa học kỹ thuật trẻ, trí thức trẻ được đào tạo ở Liên bang Nga như ở Liên Xô trước đây. Chúng ta đang chuẩn bị cùng Nga bàn bạc để đi đến triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, những năm qua, chúng ta đã có đội ngũ làm văn hóa, nghệ thuật rất nổi tiếng được đào tạo ở Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay. Một mặt nữa, tôi cho rằng, công tác đối với người nước ngoài nói chung, với cộng đồng người Việt Nam nói riêng cũng rất được quan tâm.

Đây là một cộng đồng có thể nói là rất thuần túy và họ đã tồn tại và phát triển cho đến bây giờ nhờ sự cần cù, chịu khó và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như là của người dân Nga ở khắp nơi.

PV: Vâng, thưa Đại sứ, Cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga là một cộng đồng khá đông tuy nhiên, thời gian qua cũng có không ít vấn đề cần được giải quyết. Với nhiệm kỳ công tác mới của mình mà Đại sứ đã vừa trình Quốc thư thì Đại sứ sẽ làm gì và Đại sứ đánh giá thế nào về Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga?

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trình Quốc thư lên Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là một trong những cộng đồng mà Nga đánh giá là tiêu biểu, có đóng góp thực sự cho ổn định và phát triển nền kinh tế của Liên bang Nga.

Tuy nhiên, đối với cơ chế của Liên bang Nga hiện nay đối với vấn đề xuất nhập cảnh cũng tạo cho bà con ta một số khó khăn theo luật của họ. Thực tế thì Nga không áp dụng chính sách gì phân biệt đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta.

Gần đây tôi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng, lãnh đạo Cơ quan Di trú của Nga thì Nga cũng khẳng định, theo chỉ đạo của Tổng thống và Chính phủ thì Nga sẽ tìm những giải pháp tối ưu để hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và chúng tôi có nói với Nga rằng, chúng tôi muốn xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga thành một cộng đồng điển hình, thực sự là cầu nối hữu nghị rất quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Chúng tôi cũng đặt rõ với Nga quan điểm là những người Việt Nam đang có mặt tại Liên bang Nga phần lớn là những người đã làm việc, sinh sống từ thời Liên Xô và họ vẫn ở lại làm việc rất lâu năm và có những đóng góp nhất định cho sự ổn định và phát triển nền kinh tế của Liên bang Nga.

Chúng tôi hy vọng Nga sẽ hiểu, đánh giá đúng thực chất của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở Liên bang Nga, nhưng đồng thời chúng ta cũng khẳng định với Nga chúng ta cố gắng không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong cộng đồng, chúng ta luôn luôn giáo dục cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó ở Liên bang Nga nói riêng phải tuân thủ luật pháp, hiến pháp của Nga, tuân thủ tập quán, truyền thống của nước Nga.

Nga hứa sẽ tìm giải pháp để làm sao tới đây người Việt Nam được cư trú và làm ăn hợp pháp, để thực sự là cầu nối, góp phần, trước hết là vào sự phát triển, phồn thịnh của Liên bang Nga và sau đó là với Tổ quốc Việt Nam.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật