Bị đâm suýt chết vì đá con chó của bạn nhậu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy bạn nhậu nhỏ tuổi mà dám đá con chó rồi còn nói hỗn, Dũng đã cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực phải, một nhát vào vùng cẳng tay trái nạn nhân.
Bị đâm suýt chết vì đá con chó của bạn nhậu
bị cáo Nguyễn Quốc Dũng tại tòa.

Chiều 20/11 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (SN 1986, trú 15A Nguyễn Khắc viện, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 10/4/2014 tại nhà Dũng có tổ chức ăn nhậu gồm có Nguyễn Văn Đăng, Ngô Quốc Khánh (em trai Dũng), Trần Tô An Khánh, Trịnh Hòa Khánh, Nguyễn Tuấn Hưng. Đến 16h30’ cùng ngày giữa Dũng và Đăng có xảy ra cãi nhau vì Đăng đá con chó nhà Dũng nuôi, khi Dũng hỏi “Sao mày đá chó của anh” thì Đăng trả lời “tôi thích đá đó”.

Dũng bực tức vì Đăng có thái độ hỗn với mình, nên Dũng dùng tay túm cổ áo Đăng dí vào tường bên ngoài phòng trọ, Đăng dùng tay đấm vào mặt Dũng nhiều cái. Mọi người trong cuộc nhậu và bà Đỗ Thị Uyên (mẹ của Đăng) can ngăn đưa Đăng về nhà. Một lúc sau Đăng tiếp tục quay lại phòng trọ nơi Dũng ở tiếp tục chửi vợ chồng Dũng, Quốc Khánh can ngăn kéo Đăng ra ngoài theo hướng chợ Ba Làng.

Thấy Đăng nhỏ và hỗn láo Dũng chạy vào phòng trọ lấy một con dao đuổi theo Đăng đến trước nhà 147/10 Dương Hiến Quyền, tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa thì gặp Đăng. Quốc Khánh đuổi theo can ngăn làm dao trên tay Dũng quơ trúng, Dũng dừng lại hỏi chuyện vết thương của Khánh. Đăng đang đứng gần đó hai tay cầm đá thách thức Dũng “ông thích thì nhào vô”, Đăng ném đá về phía Dũng nhưng không trúng.

Dũng xông vào đạp Đăng té ngữa, dùng tay trái đánh vào mặt Đăng nhiều cái, Đăng dùng đá cầm trên tay đánh lại Dũng thì bị Dũng cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực phải, một nhát vào vùng cẳng tay trái. Ngay sau đó, Đăng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Hậu quả sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 55%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật