Thành Long: ‘Vợ tôi không dám gặp ai vì con trai bị bắt’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nam diễn viên nổi tiếng Hong Kong cho biết ông tức giận đến mức ’muốn giết chết’ cậu quý tử vì đã dùng m‌a tú‌y.
Thành Long: ‘Vợ tôi không dám gặp ai vì con trai bị bắt’
Thành Long và con trai Phùng Tổ Danh.

Đã ba tháng kể từ ngày con trai Thành Long, nam diễn viên Phùng Tổ Danh bị bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ m‌a tú‌y. Theo một nguồn tin, ngay sau khi biết con vướng vòng lao lý, Thành Long đã âm thầm bay tới Bắc Kinh tìm hiểu sự tình, nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn chưa gặp được quý tử.

Vài ngày trước, Thành Long tới Hong Kong quay phim Skiptrace và được báo chí nơi này phỏng vấn về chuyện con cái. Với thái độ thẳng thắn, Thành Long xác nhận đã hơn ba tháng nay không gặp được con, và không biết ngày, giờ cụ thể mà Tổ Danh sẽ phải ra tòa.

Gia đình nhỏ của Thành Long.

Khi được hỏi về chuyện con trai sử dụng chất cấm đã 8 năm, Thành Long khẳng định anh không hề hay biết: "Cả tôi và mẹ nó đều không biết gì. Nếu biết, tôi đã giết chết nó. Nó không phải thằng nghiện ngập gì, chắc chỉ dùng cho vui. Thật là ngây thơ, ngu ngốc. Nó nghĩ rằng như vậy chẳng vấn đề gì, nhưng rồi cuối cùng đã có vấn đề". Thành Long nói, bài học này có thể khiến con trai anh "sáng mắt ra" và thay đổi lối sống: "Tôi mong thằng bé sẽ là một Tổ Danh mới sau khi trở lại với công việc. Nó sẽ trưởng thành hơn".

Nam diễn viên Hong Kong tâm sự, vợ anh thực sự bị ảnh hưởng tất nhiều khi hay tin con bị bắt: "Bà ấy không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Nhưng bà ấy phải chấp nhận thôi, đó là sự thật".

Bà Lâm Phụng Kiều sốc nặng khi con trai vướng vòng lao lý vì dùng m‌a tú‌y

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật