Cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 150 doanh nghiệp đã tham dự buổi đối thoại với chính quyền TP Hồ Chí Minh nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài.
Cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh
Ảnh minh họa

Nhằm tạo cơ hội để Lãnh đạo TP.HCM và đại diện các nhà đầu tư cùng nhìn lại tình hình đầu tư nước ngoài tại Thành phố, qua đó đánh giá những thành tựu đã đạt được và cả những khó khăn còn tồn tại trong thời gian vừa qua, sáng 20/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tổ chức buổi “Đối thoại giữa cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư và công ty tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài”.

Buổi đối thoại đã thu hút được hơn 150 doanh nghiệp đã, đang và sắp có nhu cầu đầu tư vào TP.HCM tham dự. Các doanh nghiệp sẽ được nghe báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài của Lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia còn được thảo luận trực tiếp với lãnh đạo các Bộ ngành, đóng góp nhiều ý kiến về một số giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thành phố.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, hiện nay, Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương đang tập chung cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, hai bộ Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được sửa đổi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài.

Tại TP.HCM, việc cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài đang được lãnh đạo Thành phố hết sức quan tâm, sao cho việc cấp phép này được diễn ra một cách nhanh nhất, giảm thiểu tối đa những nhũng nhiễu, tiêu cực. Bên cạnh các nhà đầu tư, việc đối thoại với các đơn vị tư vấn cũng được Thành phố chú trọng, bởi đây là những đơn vị hiểu rõ nhất về luật. Các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng hầu như đều phải thông qua các hãng tư vấn luật. Do đó, chỉ cần các đơn vị tư vấn làm tốt công việc của mình, tư vấn một cách chính xác cho các doanh nghiệp, cũng như chuẩn bị tốt hồ sơ để trình lên các cơ quan chức năng thì việc cấp phép sẽ được triển khai hết sức dễ dàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật