Theo Đại sứ Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Hossein Alvandi Behineh: "Thảm Ba Tư là biểu tượng rực rỡ về nền văn minh Iran, là niềm tự hào của đất nước Iran, bởi nó đã có vị trí trong đời sống nhân loại. Việc triển lãm thảm Ba Tư sẽ là cây cầu giúp 2 quốc gia Iran và Việt Nam gần gũi hơn về mặt văn hóa, góp phần tăng sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân”.
Nghệ nhân Bagher Seirafian (bên trái, ảnh) giới thiệu tấm thảm dệt tay Ba Tư được trưng bày tại trụ sở Liên hiệp quốc. Ảnh: L.Q.V
Về nghệ thuật dệt thảm Ba Tư, kỹ thuật nhuộm được sử dụng để tạo màu cho thảm được chế xuất từ các loại cây, rễ cây và những nguyên liệu tự nhiên khác. Sự biến thiên về sắc độ của một màu trong một tấm thảm cũng được xuất hiện, đặc biệt là trong những tấm thảm cổ hoặc các tấm thảm của người du mục.
Tại triển lãm bộ sưu tập lớn nhất về thảm Ba Tư lần này ở Hà Nội (vào cửa miễn phí), khách tham quan còn có thể tìm hiểu mọi điều về nghệ thuật thảm Ba Tư qua việc giao lưu với 2 nghệ nhân xuất sắc nhất Lễ hội thảm quốc gia 2014 - vừa được tổ chức ở tháng 8 vừa qua tại Tehran (Iran) - ông Bagher Seirafian và ông Amir Erami. Nghệ nhân Bagher Seirafian chia sẻ: “Người dân Iran chúng tôi rất tự hào vì có một tấm thảm Ba Tư, rộng 25m2, được trưng bày tại trụ sở của Liên hiệp quốc – nơi mà không phải tác phẩm nào cũng có cơ hội được bày tại đây”.