Đặc biệt, quản lý "đất sạch" sẽ được ưu tiên, đảm bảo đất luôn có giấy tờ hợp lệ, không kiện cáo, đã đóng đủ thuế... để đấu giá. Đấu giá "đất sạch" mang lại nguồn lợi lớn cho ngân sách Nhà nước. Trước năm 2006, mỗi năm, Nhà nước thu từ đất khoảng 6.000 tỷ, nhưng từ khi chuyển sang cơ chế đấu giá, con số này đã tăng gấp 5 lần. "Nhà nước đã thu 30.000 tỷ từ đất kể từ khi chuyển sang cơ chế mới. Bởi vậy, mục tiêu của Bộ Tài nguyên Môi trường là sẽ đẩy mạnh đấu giá đất sạch trong năm nay", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Phạm Khôi Nguyên, cho biết.
Cũng theo ông Phạm Khôi Nguyên, trong thời gian qua, các vấn đề khiếu nại của dân có tới 70% liên quan đến đất đai. Song kể từ khi Bộ tháo gỡ dần cải cách thủ tục hành chính, con số này đã giảm xuống chỉ còn khoảng 30%.
Các Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã xây dựng hệ thống giao lưu trực tuyến với dân. Người dân có thể gửi các khúc mắc thông qua gặp gỡ trực tiếp, qua giao lưu trực tuyến hoặc qua hòm thư điện tử... "Ôm đất đai cũng như tình nguyện ôm quả bom nổ chậm. Khi nghe khúc mắc của dân, Bộ đã không chỉ tin vào báo cáo mà cử người xuống tận nơi xem xét, thanh tra tình hình để có phương án giải quyết phù hợp", Bộ trưởng chia sẻ.
Ngoài "đất sạch", Bộ cũng sẽ thực hiện 4 sạch như "mỏ sạch", "môi trường sạch", "số liệu tư liệu sạch" và "xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người lao động trong ngành trong sạch, vững mạnh về mọi mặt".