NATO bỏ mặc Pháp lãnh hậu quả vì trừng phạt Nga vụ Ukraine

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Pháp đã không giao tàu Mistral đúng hạn cho Nga vào 14.11. Cho đến giờ, Pháp cũng chưa ấn định rõ ngày sẽ giao tàu cho Nga. Đây là động thái hưởng ứng châu Âu trừng phạt Nga do cho rằng Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.
NATO bỏ mặc Pháp lãnh hậu quả vì trừng phạt Nga vụ Ukraine
Ông Hollande đơn độc khi trừng phạt Nga

Việc Pháp không giao tàu đúng hạn và chưa có thái độ dứt khoát khiến Nga hết sức tức giận. Họ cho biết Pháp sẽ phải bồi thường nặng vì phá vỡ hợp đồng giao 2 tàu Mistral. Theo dự kiến, mức phạt mà nước Pháp phải chịu khoảng chừng 3 tỉ USD.

Pháp rất hy vọng NATO sẽ chia sẻ gánh nặng tài chính khi bị Nga phạt. Tuy nhiên, NATO có vẻ không sẵn sàng cho việc này. RT trích dẫn một nguồn tin quân sự từ Brussels cho biết NATO không có kinh phí cần thiết để giúp Pháp.

Tuần trước, các nghị sĩ Mỹ đã viết thư gửi cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu cách giúp Pháp giải quyết vụ Mistral. Trong thư, các nghị sỹ Mỹ cho rằng việc NATO mua tàu Mistral của Pháp sẽ tránh được mối lo: sức mạnh quân sự của Nga được gia tăng. Đồng thời, thỏa thuận này cũng sẽ ngăn ngừa tổn thất tài chính cho Pháp, nước phân vân trong việc có bán tàu đổ bộ chở trực thăng cho Nga hay không.

"Chia sẻ với gánh nặng tài chính mà Pháp có thể phải chịu khi từ chối chuyển giao tàu Mistral cho Nga, chúng tôi kêu gọi NATO nên mua hay thuê các tàu chiến kể trên để sử dụng như  tài sản hải quân chung", trích thư các nghị sỹ Mỹ.

"Quyết định (mua tàu Mistral) sẽ cho Tổng thống Putin thấy rằng quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta không chỉ tồn tại trên lời nói và liên minh này sẽ không tha thứ hoặc tiếp tay cho các hành động nguy hiểm của Nga ở châu Âu (ám chỉ khủng hoảng Ukraine)".

Tuy nhiên, NATO đã dội cả xô nước lạnh lên nghị sĩ Mỹ và chính quyền Pháp khi nói họ không có tiền. "Ngân sách của NATO là quá nhỏ để mua tàu chở trực thăng Mistral mà Nga đặt hàng. Mà dù có mua thì cũng chỉ bù đắp Pháp một nửa tiền phạt theo quy định của hợp đồng", một nguồn tin quân sự tại Brussels, Bỉ thừa nhận.

Ngân sách quân sự và dân sự của NATO trong năm 2014 là 1,6 tỉ USD tức bằng vừa đủ để mua 2 tàu của Pháp. Nếu mua thì họ chẳng còn tiền để nuôi bộ máy hoạt động trong năm nay. Hơn nữa, số tiền này cũng chỉ bằng hơn nửa so với 3 tỉ USD mà Pháp phải chịu phạt cho Nga.

Nguồn tin này còn cho biết dù NATO có nhiều tiền cũng không mua Pháp vì nó không phù hợp với cấu trúc hoạt động của NATO. "Liên minh hầu như không có thiết bị quân sự của riêng mình mà là đóng góp từ nguồn lực của các nước thành viên. Vì vậy, sẽ không có chuyện mua tàu sân bay về sử dụng kể cả trong trường hợp chúng tôi tìm được tài trợ", nguồn tin nói.

Ngoài ra, ý tưởng về việc bảo NATO mua tàu Mistral bị cho là "bất hợp lý từ góc độ quân sự" vì tàu “được đóng theo tiêu chuẩn của Nga, nên khi sử dụng cho NATO thì phải tốn thêm tiền chỉnh sửa lại rất đắt đỏ”, nguồn tin NATO cho biết

Nói tóm lại là ý tốt của các nghị sĩ Mỹ đã bị phá sản. Nếu Pháp hủy hợp đồng thì phải tự bỏ tiền túi mà thực tế là tiền thuế của dân Pháp ra bồi thường cho Nga vì trót hưởng ứng lời kêu gọi trừng phạt Nga của các nước trong khối NATO.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật