Nhà nước Hồi giáo đang mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, trong một đoạn băng ghi âm được đăng tải trên mạng xã hội Twitter ngày 10/11, nhóm vũ trang Beit al-Maqdis - một trong những nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất tại Ai Cập hiện nay, đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.
Nhà nước Hồi giáo đang mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông
Nhóm phiến quân Ai Cập Beit al-Maqdis hành quyết công khai 4 công dân Israel (Ảnh Ahram)

Đoạn video được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ thông báo chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới: giai đoạn tấn công. Trong đoạn băng video, nhóm thánh chiến có trụ sở tại Bán đảo Sinai này cũng cảnh báo người dân không cho phép con em mình tham gia quân đội với cáo buộc "phản đạo".

Thông tin được đưa ra giữa lúc có nhiều thông tin về số phận của thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi sau cuộc không kích của Mỹ hôm 7/11 gần thành phố Mosul ở Iraq. Trong khi chính quyền Iraq cho rằng, những thông tin này là không đáng tin cậy thì Bộ Quốc phòng Mỹ dù khẳng định chưa thể xác định số phận của Baghdadi song đưa ra giả thuyết các lãnh đạo khác ở cấp thấp hơn có thể đã bị tiêu diệt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: “Ngày 7/11, liên quân quốc tế đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, trong đó có một cuộc họp các lãnh đạo nhóm nổi dậy gần Mosul. Chúng tôi không thể khẳng định thông tin về việc thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt hay bị thương tại Iraq hay không. Song một điều rõ ràng rằng, chúng tôi vẫn đang duy trì sức ép”.

Tuy nhiên, việc nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất tại Ai Cập thông báo gia nhập Nhà nước Hồi giáo khiến cuộc chiến quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo càng trở nên phức tạp hơn.

Thông báo cuối tuần qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định chiến dịch chống nhóm khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt đầu bước sang giai đoạn mới cũng đã cho thấy mức độ nguy hiểm cũng như sức ảnh hưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại khu vực.

Bởi trên thực tế, mặc dù phát động được gần 2 tháng, song chiến dịch của Mỹ tại Iraq vẫn không đạt bước tiến cụ thể. Iraq vẫn đang trong tình trạng nguy cấp khi nhóm Nhà nước Hồi giáo, với nòng cốt là những người Hồi giáo dòng Sunni liên tục chiếm giữ các thành phố trọng yếu và đang tiến gần về thủ đô Baghdad.

Và cũng chưa bao giờ đường biên giới giữa một số nước trong khu vực lại trở nên mờ nhạt như hiện nay khi Nhà nước Hồi giáo  có thể tự do di chuyển giữa Iraq và Syria mà không vấp phải trở ngại đáng kể nào.

Rõ ràng, Nhà nước Hồi giáo đang trở thành mối đe dọa an ninh ngày càng lớn không chỉ đối với Iraq mà nhiều nước trong khu vực, thậm chí cả Mỹ và điều nguy hiểm hơn, sự lớn mạnh của Nhà nước Hồi giáo có nguy cơ càng làm cho cuộc xung đột sắc tộc trở nên căng thẳng và đẫm máu hơn, đồng thời kích động các nhân tố cực đoan


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật