Tàu đổ bộ tốc độ cao của Nga không về Việt Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tàu đổ bộ tốc độ cao Ivan Kartsov sau khi hoàn tất các thử nghiệm, đã được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại Vladivostok, theo trang tin Hải quân Nga ngày 7.11.
Tàu đổ bộ tốc độ cao của Nga không về Việt Nam
Tàu đổ bộ tốc độ cao Ivan Kartsov

Trước đó, theo trang tin này, đại diện nhà máy đóng tàu Yaroslavl là ông Vladimir Popov nói rằng rất có thể con tàu này sẽ bán cho Hải quân Việt Nam.

Ivan Kartsov là lớp tàu đổ bộ tốc độ cao thuộc dự án 21820 "Bò biển”, lượng giãn nước 280 tấn, dài 45 m, ngang 8,6 m, có khả năng chở 3-5 xe tăng, xe bọc thép cùng 40 lính; nếu chỉ chở quân thì đủ chỗ cho 90 lính trang bị đầy đủ. Tàu có vận tốc tối đa 65 km/giờ, chạy bằng 2 động cơ di‌esel (công suất 9.000 mã lực/động cơ), có thể chịu được sóng cao đến 3,5 m.

Tàu vũ trang 2 khẩu súng máy 14,5 ly, 8 dàn phóng tên lửa phòng không loại vác vai Igla. Tàu được vi tính hoá tối đa từ lái tàu đến điều khiển hoả lực.

Hải quân Nga đã tiếp nhận con tàu đổ bộ tốc độ cao đầu tiên loại này là chiếc Ataman Platov (năm 2010, cho hạm đội biển Caspian, xưởng đóng tàu Volga thực hiện), và nay có thêm chiếc Ivan Kartsov (xưởng đóng tàu Viễn Đông). Ngoài ra còn 3 chiếc khác của nhà máy đóng tàu Yaroslavl đang trong quá trình chạy thử ở biển Baltic gồm Denis Davydov (đã qua thử nghiệm cấp nhà nước), Rimsky-Korsakov, và Lermontov.

Tàu đổ bộ tốc độ cao Ivan Kartsov trong quá trình chạy thử - Ảnh: Hải quân Nga/fleetphoto.ru

Tàu đổ bộ Rimsky-Korsakov đang thử nghiệm đổ quân trên biển Baltic - Ảnh: politikus.ru

6

Tàu đổ bộ Denis Davydov đã qua thử nghiệm cấp nhà nước

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật