Lộ diện nguồn gốc vũ khí hạng nặng của ly khai Ukraine

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diễn biến trên chiến trường Đông Ukraine ngày càng bất lợi với quân đội chính phủ khi quân ly khai tiếp tục lộ diện vũ khí hạng nặng nguồn gốc từ Nga.
Lộ diện nguồn gốc vũ khí hạng nặng của ly khai Ukraine
Ảnh minh họa

Chiều 3/11, Kênh 112.ua của Ukraine dẫn lời Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Lysenko cho biết: Ukraine không có thông tin về việc ly khai miền Đông có sở hữu đầu đạn hạt nhân hay không.

“Chúng tôi không có nguồn tin để xác định khủ‌ng b‌ố miền Đông có sở hữu đầu đạn hạt nhân hay không. Tuy nhiên, những gì mà chúng tôi (Ukraine) từng nhập khẩu từ Nga, thì những kẻ khủ‌ng b‌ố đều có”.

Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine đưa ra thông tin này ít ngày sau tuyên bố của thủ lĩnh nhóm chiến binh Cossacks tại Lugansk, ông Kozitsin Nicholas cho biết, nhóm Cossacks hiện đang sở hữu một đầu đạn hạt nhân.

Thủ lĩnh nhóm chiến binh Cossacks cũng khẳng định, ngoài một đầu đạn hạt nhân do nhóm chiến binh này sở hữu, trên lãnh thổ Ukraine còn ba đầu đạn hạt nhân khác. Tuy nhiên, ông Kozitsin Nicholas không xác định được vị trí của các đầu đạn hạt nhân này.

Tuyên bố của Kozitsin Nicholas ngay lập tức được giới chức quân sự Ukraine “xem xét một cách nghiêm túc”. ​​Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Alexander Danyluk thừa nhận: “Không thể xem tuyên bố trên là trò đùa”.

Nếu thông tin này là sự thật thì chính quyền Kiev có thêm lý do để lo lắng về quân ly khai bởi ngay cả khi chưa có đầu đạn hạt nhân sức tấn công của của lực lượng này đã tăng lên rất nhiều trong thời gian gần đây bằng những vũ khí có nguồn gốc từ Nga.

Hãng tin Ukrinform dẫn nguồn tin từ Trung Tâm Báo chí ATO (ngày 3/11) cho biết, quân ly khai đã pháo kích dữ dội vào các cứ điểm quân đội Ukraine trên đường cao tốc Bakhmutka ngay trong đêm.

Tuyên bố của Trung Tâm Báo Chí Khu vực Chống khủ‌ng b‌ố (ATO) của Ukraine cho biết: “Trong đêm, quân ly khai đã bắn vào các vị trí của chúng tôi, nhằm hỗ trợ cho hoạt động phong tỏa đường cao tốc Bakhmutka. Đợt tấn công này được thực hiện bằng các loại vũ khí nhỏ, pháo phòng không ZU-23-2 và súng cối”.

Pháo phòng không Zu-23-2 cỡ 23 mm được thiết kế năm 1950 và phục vụ cho quân đội Liên Xô vào năm 1960. Hệ thống pháo có kíp chiến đấu 6 người; tốc độ bắn 400 viên/phút; sơ tốc đạn: 970m/s và tầm bắn hiệu quả từ 2-2,5 km.

Cũng giống như nhiều vũ khí của quân ly khai, pháo Zu-23-2 được sử dụng trong đợt pháo kích này do Nga cung cấp, Ukrinform khẳng định.

Ngoài cuộc tấn công vào đường cao tốc Bakhmutka hôm 3/11, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) còn cáo buộc quân ly khai còn sử pháo Zu-23-2 tấn công máy bay không người lái của tổ chức này hôm 29/10.

“UAV của OSCE đã bị tấn công, gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) vào ngày 29/10, cách Sartana 3 km về hướng tây. Tuy nhiên, sau đó nó đã rời khỏi vùng này và hạ cánh một cách an toàn”, trích thông báo của OSCE.

Cùng với đó, OSCE còn cho hay, UAV của họ vào ngày 2/11 cũng bị hứng chịu một loạt các vụ tấn công bằng hệ thống phòng không của phe ly khai. May mắn thay, máy bay họ đã bình an trở về nơi xuất phát.

Trước đó, hàng loạt các phương tiện truyền thông đưa tin, một UAV của OSCE đã đâm xuống vùng Donbas vào ngày 29/10 bởi vì các dân quân ly khai sử dụng máy gây nhiễu sóng làm máy bay họ bị chệch đường đi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật