Bát nháo trên cầu Rạch Miễu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến chiều 31-1, cầu Rạch Miễu (Tiền Giang - Bến Tre) không còn bị kẹt nghiêm trọng như những ngày trước, nhưng tình trạng dừng đỗ xe trên cầu để tham quan, chụp ảnh, buôn bán hàng rong và xả rác vẫn không được cải thiện. Dù lực lượng CSGT Công an Tiền Giang luôn túc trực giữ gìn trật tự trên cầu nhưng gần như không có kết quả. CSGT giải tán chỗ này, họ chạy sang chỗ khác...
Bát nháo trên cầu Rạch Miễu
Mua bán hàng rong ngay trên cầu Rạch Miễu (ảnh chụp sáng 31-1) - Ảnh: V.Trường

Ngoài tình trạng lấn chiếm mặt cầu để tham quan, chụp ảnh, theo nhiều người, một lý do khác dẫn đến kẹt cầu là do mặt cầu hẹp. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Long - giám đốc Sở GTVT Bến Tre - cho biết cầu Rạch Miễu được nghiên cứu, thiết kế từ năm 1998. Lúc đó do nguồn vốn đầu tư có hạn và mật độ phương tiện còn thấp nên thiết kế mặt cầu rộng 12m là vừa. Tuy nhiên 10 năm sau, khi cầu xây xong thì mật độ phương tiện gia tăng đột biến nên ai cũng nhận thấy mặt cầu như vậy là hẹp.

Ông Long cho biết: “Trong một năm có rất nhiều ngày lễ, tết nên chắc chắn những ngày đó sẽ có rất nhiều người và phương tiện qua cầu Rạch Miễu, có thể ùn tắc. Đó là chưa kể hiện nay cầu Hàm Luông chưa xây dựng xong, cầu Cổ Chiên từ Bến Tre qua Trà Vinh chưa xây dựng. Tôi lo ngại nếu những năm tới hai cầu này hoàn thành, giao thông với các tỉnh miền Tây thông suốt thì nhiều khả năng cầu Rạch Miễu sẽ bị quá tải”.

TT
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật