Theo Telegraph, Mỹ và các đồng minh đã dùng hai nhóm phiến quân, Harakat Hazm và Mặt trận Cách mạng Syria (SRF) làm lực lượng mặt đất chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong sáu tháng qua, Harakat Hazm và SRF đã nhận được nhiều vũ khí hạng nặng từ liên quân do Mỹ dẫn đầu, bao gồm cả tên lửa Grad và tên lửa chống tăng TOW.
Đêm ngày 1/11, Harakat Hazm đã giao nộp vũ khí và các căn cứ quân sự cho Jabhat al-Nusra, một nhóm khủng bố có liện hệ với al-Qaeda ở Syria, khi nhóm này tấn công vào các ngôi làng mà họ đang kiểm soát ở tỉnh Idlib, phía bắc Syria.
Sự việc trên chỉ diễn ra một ngày sau khi Jabhat al-Nusra tấn công và chiếm Deir Sinbal, thị trấn quê hương của thủ lĩnh SRF Jamal Marouf và buộc SRF đầu hàng.
Việc hai nhóm này đầu hàng khủng bố là một mát mát lớn đối với phương Tây tại Syria, và ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến chống IS. Nguy hiểm hơn, các vũ khí hạng nặng và hiện đại mà Mỹ cung cấp có nguy cơ cao là đã bị rơi vào tay khủng bố.
Phiến quân Syria đang sử dụng tên lửa chống tăng do Mỹ cung cấp.